Ban Trị sự quận 12 tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Ban Trị sự Phật giáo quận 12 tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19
Ban Trị sự Phật giáo quận 12 tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự Phật giáo quận 12 trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, tại chùa Vĩnh Phước (quận 12, TP.HCM) vào tối 17-8.
Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn về tham dự

Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn về tham dự

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 12; Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận; chư tôn đức trong Ban Trị sự; Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 12; bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND quận; ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; ông Lê Trường Tồn, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận; cùng đại diện chính quyền sở tại.

Thượng tọa Thích Trí Thường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Thường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Thường cho biết Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 thể hiện sự quan tâm của Phật giáo quận 12 đối với những nạn nhân đã mất, cũng như san sẻ nỗi đau với người ở lại. Thượng tọa cũng cảm ơn sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo chính quyền trong việc hỗ trợ Ban Trị sự thực hiện công tác phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như giúp đỡ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Lê Tấn Tài phát biểu

Ông Lê Tấn Tài phát biểu

Tiếp lời, ông Lê Tấn Tài mong rằng buổi lễ cầu siêu hôm nay sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do Covid-19; cầu nguyện cho các vong linh được siêu thoát; lan tỏa tình yêu thương, tiếp tục động viên, khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng, chống dịch cũng như phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc.

Thực hiện nghi thức cầu siêu

Thực hiện nghi thức cầu siêu

Tiếp đó, chư tôn đức thực hiện nghi thức dâng hương, tụng kinh cầu siêu hương linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Được biết, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận 12 sẽ rước linh về an vị tại đàn tràng Việt Nam Quốc Tự vào sáng ngày mai, 18-8.

Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm:

Cung nghinh chư tôn đức

Cung nghinh chư tôn đức

Hòa thượng Thích Trí Anh dâng hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Trí Anh dâng hương bạch Phật

Chư Ni tụng kinh cầu siêu

Chư Ni tụng kinh cầu siêu

Phật tử tham dự

Phật tử tham dự

Thắp nến tưởng niệm

Thắp nến tưởng niệm

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày