Ban TTXH T.Ư bàn giao cầu bê-tông

GNO - Vừa qua, HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực BTTXH T.Ư, trụ trì chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã đến xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bàn giao đường lộ giao thông nông thôn mới.

tn.jpg

Lộ giao thông nông thôn tại xã Lương Hòa - Ảnh: C.T.V

Đường có chiều dài 800m, rộng 2m, kinh phí xây dựng 185 triệu đồng, trong đó chùa Pháp Hoa hỗ trợ 115 triệu đồng, còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Ngoài ra, Hòa thượng cũng đã phối họp Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre, UBMTTQ tỉnh Bến Tre đến bàn giao cầu Khánh An 2 tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, có chiều dài 14m, rộng 2,4m, tổng trị giá 85 triệu đồng, trong đó chùa Pháp Hoa tài trợ 60 triệu đồng. Dịp này, Hòa thượng cũng đến khảo sát một số công trình trình trọng điểm liên xã: Nhuận Phú Tân, Tân Thành Bình, Tân Phú Tây tại huyện Mỏ Cày Bắc và hỗ trợ 100 triệu đồng kinh phí xây dựng cho UBND huyện phát triển nông thôn mới.

1.jpg

Khánh thành cầu An Khánh - Ảnh: C.T.V

Trước đó, Hòa thượng đã cử ĐĐ.Thích Trí Thuận tham dự Chương trình Nạn nhân chất độc dioxin Việt Nam tại Bến Tre. Tại buổi lễ, Hòa thượng đã hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm 2012 đến nay, chùa Pháp Hoa đã thực hiện được 6 cây cầu bê-tông và 800m đường giao thông tại các huyện tại Bến Tre, tổng trị giá 725 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày