Ban TTXH T.Ư bàn giao cầu bê-tông tại Bến Tre

GNO - Ngày 18-1, HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực Ban TTXH T.Ư, trụ trì chùa Pháp Hoa, Q.Phú Nhuận, TP.HCM đã kết hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật - Cầu đường tỉnh Bến Tre tiến hành lễ bàn giao và đưa vào sử dụng 4 cây cầu tỉnh Bến Tre.

SAM_6125.JPG

Cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng các cây cầu tại Mõ Cày Nam - Ảnh: Thị Nhân

Cầu thứ nhất được xây dựng tại xã Minh Đức, huyện Mõ Cày Nam với chiều dài 22m, rộng 2m,  kinh phí 180 triệu đồng. Cầu thứ hai tại ấp An Thuận - An Lợi, xã An Thới, Mỏ Cày Nam có chiều dài dài 23m, rộng 1m, kinh phí 114 triệu đồng, trong đó ĐĐ.Thích Minh Thông, trụ trì chùa Phước Hải (Q.1, TP.HCM) hỗ trợ 90 triệu đồng.

Hai cây cầu còn lại tại liên xã Phú Nhuận: Cầu Kênh tại ấp 2 có chiều dài dài 8m, rộng 2,7m, kinh phí 60 triệu đồng; Cầu tổ 6B, ấp 2 với chiều dài 12m, rộng 3,2m với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Cả 4 cầu do HT.Thích Như Niệm tài trợ.

SAM_6129.JPG

HT.Thích Như Niệm bên cầu Kênh ở ấp 2, xã Phú Nhuận - Ảnh: Thị Nhân

SAM_6059.JPG

Đưa cầu vào sử dụng trước Tết Nguyên đán - Ảnh: Thị Nhân

Trong những năm qua, HT.Thích Như Niệm đã vận động Tăng Ni, Phật tử xây dựng được 178 cây cầu pê-tông tặng nhân dân vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, CầnThơ, Bạc Liêu với tổng kinh phí hơn hàng chục tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày