Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cúng dường Tăng Ni sinh và trao quà từ thiện tại H.Bình Chánh

 Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cúng dường trai phạn tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cúng dường trai phạn tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-4, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), đoàn Phật tử và thành viên Ban Từ thiện đã đến cúng dường tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, ủy lạo cho bệnh nhân tâm thần H.Bình Chánh, TP.HCM.
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn)

Theo đó, Hoà thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã hướng dẫn đoàn đến cúng dường trai phạn tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2 tại X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh; đến thăm, cúng dường Tam bảo chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), xã Lê Minh Xuân. Tổng trị giá 70 triệu đồng.

Đoàn chuẩn bị trao quà đến bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần xã Lê Minh Xuân

Đoàn chuẩn bị trao quà đến bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần xã Lê Minh Xuân

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cũng trao 500 phần quà đến bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần - cơ sở 2 (ấp 6, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh). Mỗi phần quà gồm có: sữa hộp, bánh mì thịt, bánh mì ngọt, chuối, và mì gói.

Ngoài ra, Ban Từ thiện cũng hỗ trợ cho bệnh viện 75 thùng mì, 2 thùng nước mắm, 100 chai dầu gió và 5 triệu đồng.

Tổng trị giá chuyến từ thiện tại bệnh viện tâm thần là 40 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày