Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao 89 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân nghèo

Hòa thượng Thích Duy Trấn trao tiền hỗ trợ điều trị bệnh đến bệnh nhân khó khăn
Hòa thượng Thích Duy Trấn trao tiền hỗ trợ điều trị bệnh đến bệnh nhân khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-6, tại tòa soạn Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ cùng Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đã tổ chức trao tiền của ban đọc ủng hộ đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, một số bệnh nhân bị hiểm nghèo đăng trên mục Mở rộng lòng từ của Báo Giác Ngộ và các bệnh nhân ung bướu đến tòa soạn nhận tiền ủng hộ trong đợt này. Một số bệnh nhân ở xa sẽ được Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ gởi qua đường bưu điện, chuyển khoản ngân hàng.

Đại diện Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân đăng trên mục Mở rộng lòng từ - Ảnh: BTTXH BGN

Đại diện Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân đăng trên mục Mở rộng lòng từ - Ảnh: BTTXH BGN

Cụ thể, bạn đọc đóng góp ủng hộ bệnh nhân Phạm Gia Cầu đăng ở Báo Giác Ngộ số 1243: 2 triệu đồng, Lê Hồ Hoàng Huy (GN 1244): 3 triệu đồng, Phạm Nguyễn Tuyết Anh (GN 1245): 4 triệu đồng, Phí Hồng Minh Trang (GN 1246): 4 triệu đồng, Nguyễn Thị Lành (GN 1247): 9 triệu đồng, Nguyễn Tấn Cường (GN 1248): 8 triệu đồng, Nguyễn Thị Bích Hiền (GN 1249): 8 triệu đồng, Trịnh Minh Đức (GN 1250): 15 triệu đồng, Võ Văn Bực (GN 1252): 9 triệu đồng, Đoàn Thị Tuyết Nga (GN 1253): 7 triệu đồng, Lê Quang Em (GN 1254): 5 triệu đồng.

Dịp này, Ban cũng tặng 10 bệnh nhân ung bướu, mỗi bệnh nhân nhận 1 triệu đồng; đồng thời Hòa thượng Thích Duy Trấn hỗ trợ thêm cho 5 bệnh nhân ung bướu nhận thêm 1 triệu đồng/mỗi bệnh nhân.

Tổng số tiền chuyển đến các bệnh nhân là 89 triệu đồng.

Thông qua Báo Giác Ngộ, các Phật tử, bạn đọc đã đóng góp cúng dường: Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân - H.Bình Chánh): 18,5 triệu đồng, Việt Nam Quốc Tự: 500.000 đồng, chùa Huê Nghiêm: 2 triệu đồng và chùa Phước Long (H.Củ Chi): 3,5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày