Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ và chùa Hội Phước (Tiền Giang) tổ chức khám chữa bệnh miễn phí

Đoàn y bác sĩ khám bệnh cho người nghèo tại chùa Hội Phước, xã Tân Thanh
Đoàn y bác sĩ khám bệnh cho người nghèo tại chùa Hội Phước, xã Tân Thanh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-9, Ni sư Thích nữ Huệ Liên, trụ trì chùa Hội Phước (xã Tân Thanh, H.Cái Bè, Tiền Giang) kết hợp với Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ tổ chức khám, tặng thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chương trình nhằm giúp cho đỡ những người già, đau yếu bệnh tật ở thôn quê được hỗ trợ chăm sóc y tế. Tại đây, các bệnh nhân được thăm khám và tặng thuốc miễn phí do các y, bác sĩ thăm khám.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo đó, hơn 300 bệnh nhân đã được các y, bác sĩ thăm khám, đo đường huyết, đo điện tim, nội tổng quát, siêu âm, bấm huyệt, tặng thuốc điều trị, tư vấn chuyên sâu về một số bệnh có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dịp này, Ni trưởng Thích nữ Tố Liên, trưởng đoàn từ thiện trao tặng 280 phần quà gồm: thuốc, trà bí đao, sữa ông thọ... mỗi phần trị giá 261.000 đồng. Tổng giá trị chuyến từ này hơn 178 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày