“Bao gạo yêu thương” của một Phật tử trẻ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phật tử Trần Minh Tuấn (pháp danh Minh Tú) ở ấp Đồng, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là người khởi xướng chương trình “Bao gạo yêu thương” từ ngày 8-12-2020 đến nay.

Hơn 6 tháng qua, Tuấn đã trao hơn 5 tấn gạo tới khoảng 900 trường hợp khó khăn, người bệnh mất sức lao động. Trong đó có 40 trường hợp đặc biệt khó khăn được chương trình đến trao gạo định kỳ.

“Nhiều lần đi trên đường về, tôi gặp các hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật mưu sinh khó khăn, thương cảm không thể cầm lòng. Đó là động lực thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để giúp đỡ họ bớt khổ hơn, ít nhất là có cái ăn no bụng để đủ sức kiếm sống trên ngày dài”, Tuấn nói.

Theo Tuấn, cơm là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày nên việc giúp mọi người gạo là thực tế nhất.

Những cộng sự cùng chia sẻ quà tới người nghèo - Ảnh: Tú Minh

Những cộng sự cùng chia sẻ quà tới người nghèo - Ảnh: Tú Minh

Để duy trì hoạt động, ngoài số tiền Minh Tuấn tự đóng góp còn rất nhiều người thân như bạn bè và các anh chị, cô chú biết đến chương trình đã “tiếp sức” cùng bạn.

Tìm hiểu về đối tượng mình hướng đến, Tuấn quyết định “Bao gạo yêu thương” sẽ dành cho người có sổ hộ nghèo, người khó khăn khuyết tật mưu sinh ngoài đường, những người nằm trên giường bệnh mất sức lao động, trẻ em mồ côi cơ nhỡ...

Ngoài số gạo đã trao kể trên, chương trình cũng đã tặng 350 phần quà là các nhu yếu phẩm (dầu ăn, nước tương, bánh, lạp xưởng, đường,...) đến các hoàn cảnh khó khăn. Giữa đợt dịch bùng phát gần đây nhất, ngày 12-6, chương trình của Tuấn đã trao 52 phần gạo và quà hỗ trợ người bán vé số, người khuyết tật. “Họ là những người yếu thế trong xã hội, dịch giã họ bị ảnh hưởng nặng nề, vì bình thường đã chạy ăn từng bữa rồi”, Tuấn bày tỏ.

Trần Minh Tuấn trao quà, gạo đến người khó khăn - Ảnh: Tú Minh

Trần Minh Tuấn trao quà, gạo đến người khó khăn - Ảnh: Tú Minh

Chương trình "Bao gạo yêu thương" đã tiến hành ở các địa phương như Tiền Giang, Bến Tre, Long Xuyên (An Giang), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuấn cho biết: “Sắp tới, tôi định sẽ nhân rộng chương trình hơn nữa nếu tìm được các tình nguyện viên hỗ trợ việc đi tìm hiểu, phát gạo ở những vùng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”.

Giữa khó khăn chung, Trần Minh Tuấn càng mong ước chương trình sẽ lan tỏa để giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Hy vọng không ai bị bỏ lại phía sau từ nỗ lực sẻ chia của nhiều người trong đó có “Bao gạo yêu thương”, Tuấn nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Châu Thới

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông (1936-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông, viện chủ chùa Châu Thới, được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ V suy tôn vào hàng Chứng minh Ban Trị sự tỉnh (nay thuộc TP.HCM). Đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh.
Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Con nhỏ mắc bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1373 - 2026) Đó là hoàn cảnh của chị Phạm Thị Bích Phượng, hiện ngụ tại tổ 5, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang. Gia đình chị Phượng đang rơi vào bước đường cùng khi cả chồng và con trai nhỏ đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Họp liên ngành TP.HCM và Ban Tổ chức Đại hội trong phối hợp hỗ trợ công tác chuẩn bị Đại hội - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Họp liên ngành TP.HCM phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Chiều nay, 23-10, tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng các Sở, ban, ngành TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội họp nhằm phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy.

Thông tin hàng ngày