Báo Giác Ngộ số 1155: Kỷ niệm 40 năm thành lập, hướng tới Đại hội Phật giáo TP.HCM lần thứ X

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Báo Giác Ngộ số 1155 ra ngày 10-6 trân trọng giới thiệu những ký ức, nhận định và ý kiến chư tôn đức là chứng nhân, gắn bó với từng bước vận động của Phật giáo TP.HCM 40 năm qua bài ghi nhận "Từ thành tựu đã có, tin tưởng sự kế thừa và phát triển ở tương lai".
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1155 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1155 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Mục Phật học: có đăng bài giảng "Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần" của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Trợ niệm và vãng sanh" (Thích Trung Hữu).

- Chuyên mục Suy nghiệm lời Phật: "Ước nguyện phải là hạnh nguyện mới mong thành tựu", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Phước đức và công đức".

- Mục Văn hóa: "Làn hương sen mùa hạ" (Pháp tử Thích Lệ Đức).

- Chuyên mục Bạn trẻ: Giới thiệu cùng bạn đọc "Lớp học sân chùa của học sinh đồng bào Raglai", tác giả Minh Vy.

- Các chuyên mục khác: "Thông điệp về sự bền vững trong ẩm thực chùa chiền Hàn Quốc" (Tâm Tuệ tổng hợp); "Dzogchen Ponlop Rinpoche giới thiệu dự án chia sẻ Phật pháp hàng ngày" (Phổ Tịnh lược dịch); Nghĩ mình hai thứ tóc (Truyện ngắn Nguyễn Như Mây)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày