Báo Giác Ngộ số 1158: "Cần có cái nhìn tổng quan hơn về nghi lễ Phật giáo"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi bài phỏng vấn Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN trước thềm Hội thảo Nghi lễ toàn quốc lần thứ III sẽ diễn ra tại TP.Hải Phòng được đăng trên báo Giác Ngộ số 1158, ra ngày 1-7.
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1158 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1158 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bên cạnh đó, trên báo Giác Ngộ số 1158 còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Phật học: trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng "Đắc quả A-la-hán, hành Bồ-tát đạo" của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Bố thí mà không thấy người bố thí" (Tuệ Nguyệt).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Mất hết pháp lành thì vô phương cứu chữa", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Ý nghĩa pháp danh, pháp tự, pháp hiệu".

- Chuyên mục Phật giáo tỉnh, thành: có các bài "Phật giáo thủ đô Hà Nội: Những dấu ấn của nhiệm kỳ VIII" (Hoàng Độ tổng hợp); "Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: 'Tăng sự và đào tạo Tăng Ni là Phật sự quan trọng hàng đầu'" (Diệu Nghiêm thực hiện); "Phật giáo Bình Định: 'Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực, áp dụng công nghệ số trong điều hành Phật sự'" (Như Danh thực hiện); "Phật giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng" (Quảng Phúc - Lương Hoàng).

- Mục Quốc tế: "Bhutan: Phục hồi việc truyền giới Tỳ-kheo-ni sau nhiều năm vắng bóng" (Thiện Quang tổng hợp).

- Mục Sáng tác: "Bóng mát nhà xưa" (Truyện ngắn Hoàng Khánh Duy)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày