Báo Giác Ngộ số 1370: Vì sao Đức Phật mang nhiều diện mạo khác nhau?

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Bài viết của tác giả Ikumi Kaminishi do Tâm Tuệ dịch đăng trên Báo Giác Ngộ số 1370, ra ngày 18-9 sẽ giải đáp vấn đề trên cùng bạn đọc.

Bìa 1 - Ảnh: Bảo Toàn; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa 1 - Ảnh: Bảo Toàn; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bên cạnh đó, trên số báo tuần này còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Với trình độ Phật học uyên thâm, quảng bác và với giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, xứng đáng làm mô phạm chốn tòng lâm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm đã tham gia giảng dạy, giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Phật giáo. Nhân Đại giới đàn mang tôn hiệu Thanh Kiểm do GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 12 đến 18-9-2026 (2 đến 8-8-Bính Ngọ), Báo Giác Ngộ có đăng bài về cuộc đời và đạo hạnh của ngài. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

- Khi UBND TP.Hà Nội tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực Hồ Gươm và phụ cận), việc phục dựng, tái hiện hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân tại trung tâm của khuôn viên Bưu điện Hà Nội được nêu lên. Đây là một trong những điểm nhấn hết sức đáng chú ý bởi cho đến trước khi bị người Pháp phá hủy vào năm 1888, chùa Báo Ân từng là một trong những kiến trúc đồ sộ và nổi bật với tính biểu tượng cao về mặt tinh thần, nghệ thuật và văn hóa gắn liền với không gian của Hồ Gươm – khu vực được mệnh danh là Trái tim của Thủ đô.

Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài Phục dựng chùa Báo Ân trong quy hoạch Hồ Gươm giữa lòng Thủ đô (Lương Hoàng).

- Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã có những chia sẻ với Báo Giác Ngộ về định hướng kết nối nguồn lực, đẩy mạnh quản trị số và lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng qua bài “Hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau chính là chìa khóa tạo nên sự phát triển của Phật giáo Lâm Đồng” do Quảng Đạo - Đồng Hạnh thực hiện.

- Nghi lễ trong văn hóa Phật giáo (Thích Nguyên Duyên). Theo tác giả, trong quá trình hình thành và phát triển, Phật giáo không chỉ hiện diện qua hệ thống giáo lý, tư tưởng mà còn được biểu hiện sinh động qua các hình thức sinh hoạt văn hóa và nghi lễ. Mỗi nghi lễ đều chứa đựng những giá trị riêng, là phương tiện góp phần đưa giáo pháp đến gần hơn với đời sống của người tu học.

- Khi ngoại ngữ là phương tiện mở rộng con đường hoằng pháp (Lưu Đình Long thực hiện), là chia sẻ của Đại đức Thích Chánh Minh, sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), Thái Lan với Báo Giác Ngộ về hành trình học tập, vai trò của ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy phật pháp và cách đưa giáo lý đến gần người trẻ trong thời đại số.

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Kẻ tỉnh và người điên

GNO - Tiếng kèn xe buýt rú lên đột ngột, xé tan không khí oi nồng của một chiều phố thị chật chội. Dòng xe cộ đang hối hả bỗng dưng khựng lại, dồn ứ.
Ông Phạm Minh Tuấn tặng cây xanh đến chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương

TP.HCM: Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường cho chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương

GNO - Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực Bình Dương tại chùa Hội An (P.Bình Dương) vào ngày 6-10 vừa qua.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về việc công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2026-2031)

Khánh Hòa: Công bố quyết định Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự, trực tiếp chỉ đạo Đại hội tỉnh

GNO - Chiều nay, 8-10, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Sơn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã đón tiếp Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đến thăm và chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày