![]() |
Bìa 1 Báo Giác Ngộ số 1372, phát hành ngày 2-10-2026 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN |
Bên cạnh đó, trên số báo Giác Ngộ tuần này, còn có các nội dung sau:
- Mục Phật học: Có đăng bài Người tu biết tự soi xét mình, Phật pháp nhất định hưng thịnh (Hòa thượng Tinh Vân, Tâm Tuệ dịch). Bài viết nêu vấn đề cốt lõi đã xuất gia, nương tựa Phật giáo, thọ nhận ân đức của cửa Phật và sự cúng dường của tín đồ, thì phải tự hỏi: “Tôi có phải là một người xuất gia không?”. Đó là câu hỏi mà mỗi người xuất gia phải thường xuyên tự đặt ra, suy xét hết lần này đến lần khác.
- Mục Văn hóa: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài Hòa thượng Thích Viên Hảo - Biệt động thành anh dũng một thời (Phước Hiền). Ngài là một thành viên đặc biệt khác, ngoài Ni trưởng Diệu Thông (Huyền Trang), trong lực lượng Biệt động Sài Gòn đặt căn cứ tại chùa Tam Bảo (số cũ trước năm 1975 là 82B đường Trần Quốc Toản - Chợ Lớn, nay là đường 3 Tháng 2).
![]() |
- Mục Bạn trẻ: Khi người trẻ kể chuyện đi chùa qua nền tảng số (Trần Cảnh) - là câu chuyện của bạn Nguyễn Thanh Nghiêm, sinh năm 2000, với hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ với những bài học và trải nghiệm đáng giá qua công việc sáng tạo nội dung số với kênh Tiktok “Nghiêm đi chùa”.
- Mục Quốc tế: Năm 2026 đánh dấu 66 năm ra đời của nguyệt san Phật giáo Hồng Kông. Nhìn lại số đầu tiên, có thể thấy những người làm báo khi ấy đã sớm đặt ra những vấn đề vẫn còn nguyên tính thời sự: đưa Phật pháp đến với công chúng bằng cách nào, những trăn trở của người làm báo ra sao, và làm gì để một tạp chí tồn tại lâu dài? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài Tâm nguyện hoằng pháp làm nên bề dày lịch sử của tờ báo Phật giáo Hồng Kông(Thiện Quang tổng hợp).
- Mục Sáng tác: Tùy bút Con kiến không nhỏ bé (An Lộc).
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.


