Báo Giác Ngộ số đặc biệt Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565

Báo Giác Ngộ số đặc biệt Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại dịch Covid-19 là một biến cố của thế kỷ. Trong hoàn cảnh đó, thông điệp của Đức Phật càng trở nên ý nghĩa, thức tỉnh con người quán chiếu lại những gì đã tạo tác, điều chỉnh lối sống, vượt thoát nỗi sợ hãi, xây dựng bình an nội tại.

Đó cũng là thông điệp của Giác Ngộ số đặc biệt Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565 mà Ban Biên tập muốn gửi đến chư Tăng Ni, quý Phật tử, bạn đọc thân thiết.

Trong số này, Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; Diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Ý nghĩa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương sẽ chuyển tải quan điểm chính thức của GHPGVN đến Tăng Ni, Phật tử nhân sự kiện trọng đại của Phật giáo thế giới: Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh lần thứ 2.645.

Bìa Giác Ngộ số đặc biệt - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa Giác Ngộ số đặc biệt - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Pháp thoại của Thiền sư Thích Thanh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương), Thượng tọa Thích Thông Huệ; Vấn đề giới luật có nên dạy rộng rãi cho tất cả mọi người hay không sẽ được đặt lại qua câu chuyện thú vị với Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; các bài viết của Giáo sư Cao Huy Thuần (Pháp), Thi Bùi (Hoa Kỳ), Lưu Đình Long, Chu Minh Khôi, Sơn Ý, Nguyên Vấn, Tiểu Trúc, Hoàng Nguyên… sẽ mang đến các nội dung ý nghĩa và đặc sắc trong số đặc biệt này.

Nội dung của số đặc biệt Phật đản

Nội dung của số đặc biệt Phật đản

Giác Ngộ số đặc biệt Kính mừng Phật đản, là món quà đầy ý nghĩa mà Ban Biên tập muốn gửi đến quý bạn đọc thân thiết.

Báo sẽ phát hành vào ngày mùng 3 tháng Tư âm lịch (14-5-2021) này.

Liên hệ đặt báo: 028.39 300 675. Hotline: 0906 909 676

Bạn đọc có thể đăng ký online các ấn phẩm của báo Giác Ngộ tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày