Báo SGGP cùng Agribank trao học bổng cho học sinh khó khăn phường 5, quận 3

Lãnh đạo địa phương và đại diện Ngân hàng Agribank - VPĐD khu vực miền Nam trao học bổng cho học sinh
Lãnh đạo địa phương và đại diện Ngân hàng Agribank - VPĐD khu vực miền Nam trao học bổng cho học sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-11, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ủy ban MTTQVN phường 5, quận 3 tổ chức tại Công ty dịch vụ công ích quận 3, Báo SGGP đã trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ.

Đại diện Ngân hàng Agribank - VPĐD khu vực miền Nam trao quà cho học sinh khó khăn ở phường 5, quận 3 (TPHCM)

Đại diện Ngân hàng Agribank - VPĐD khu vực miền Nam trao quà cho học sinh khó khăn ở phường 5, quận 3 (TPHCM)

Trước đó, Báo SGGP và Ngân hàng Agribank cũng đã tổ chức trao học bổng hỗ trợ 120 trẻ thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Nhiều năm qua, Agribank đã đồng hành cùng Hội Nhà báo TP.HCM và các cơ quan báo, đài trong công tác an sinh xã hội. Năm 2022, Agribank dành 5 tỷ đồng để cùng các đơn vị thực hiện các nội dung như: tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, xây nhà tình thương, xây cầu nông thôn… tại nhiều địa phương ở khu vực phía Nam.

Lãnh đạo phường 5, quận 3 tặng hoa cảm ơn Báo SGGP và Ngân hàng Agribank

Lãnh đạo phường 5, quận 3 tặng hoa cảm ơn Báo SGGP và Ngân hàng Agribank

Đại diện chính quyền địa phương, ông Dương Minh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 5, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo SGGP và Ngân hàng Agribank vì sự hỗ trợ kịp thời đối với người dân khó khăn trên địa bàn phường. Ông Hải cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tiếp sức cho phường trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày