Bế mạc Đại giới đàn Minh Nguyệt (BR-VT): Truyền giới cho trên 1.500 giới tử xuất gia và tại gia

Các giới tử xuất gia các đàn giới tại Đại giới đàn Minh Nguyệt
Các giới tử xuất gia các đàn giới tại Đại giới đàn Minh Nguyệt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-11, lễ bế mạc Đại giới đàn Minh Nguyệt diễn ra tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm (TX.Phú Mỹ) sau 4 ngày tổ chức giới đàn tại 3 địa điểm truyền giới.

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chánh Chủ đàn; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Tổ chức và 1.000 giới tử.

Thượng tọa Thích Nhuận Trí phát biểu bế mạc Đại giới đàn Minh Nguyệt

Thượng tọa Thích Nhuận Trí phát biểu bế mạc Đại giới đàn Minh Nguyệt

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Tổ chức Đại giới đàn, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn đọc diễn văn bế mạc. Theo đó, Thượng toạ thành kính ân chư tôn đức Hội đồng Thập sư; tán thán các Phật tử đã chung tay hỗ trợ để Đại giới đàn Minh Nguyệt thành công viên mãn.

Thượng tọa Thích Thiện Thông báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt

Thượng tọa Thích Thiện Thông báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt

Từ báo cáo tổng kết do Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, Phó Tiểu ban Thư ký Đại giới đàn cho biết Ban Tổ chức đã điều hành 28 tiểu ban cùng chung tay trong công tác tổ chức.

Đại giới đàn có giới tử hệ phái Bắc tông và Khất sĩ: 898 vị, trong đó: Tỳ-kheo: 167, Sa-di: 205, tổng cộng giới tử Tăng: 372, Tỳ-kheo-ni: 186, Thức-xoa: 107, Sa-di-ni: 233, tổng cộng giới tử Ni: 526; giới tử Nam tông: 147 vị gồm: Tỳ-kheo: 67, Sa-di: 25, Tu nữ: 52. Tổng giới tử 1.045 đã tấn đàn thọ giới.

Về giới tử tại gia thọ giới Bồ-tát và Thập thiện gồm thọ Bồ-tát tại gia gồm: 320 vị, cư sĩ thọ Thập thiện có 269 vị.

Theo đó, Đại giới đàn Minh Nguyệt đã truyền giới đến tổng cộng 1.634 giới tử.

“Chúng con không bao giờ quên trong đời tu sĩ của mình là được chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh tạo nhân duyên thù thắng, dắt dìu các huynh đệ giới tử hai chúng xuất gia và tại gia chúng con đăng đàn, lãnh thọ giới pháp để có thể tu tập các môn vô lậu giải thoát. Chúng con xin chí thành năm vóc gieo sát đất, lạy tạ ân đức ngàn trùng của quý chư tôn thiền đức Tăng Ni và xin được từ biệt, mong có ngày được đền đáp công ơn trời biển của quí ngài”, đại diện giới tử bày tỏ trong lễ bế mạc.

Hòa thượng Thích Hải Ấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Hải Ấn ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Hải Ấn đại diện Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Minh Nguyệt sách tấn giới tử trở về trụ xứ tinh tấn tu hành sau khi đã thọ được giới pháp và thành tựu giới thể.

Lễ bế mạc khép lại sau phát biểu của Thượng tọa Giác Trí, Phó ban Trị sự tỉnh, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ.

Hình ảnh lễ bế mạc tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày