Bế mạc, trao chứng nhận khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam

Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Pháp chế T.Ư
Hòa thượng Thích Thiện Pháp tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Pháp chế T.Ư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưa 4-11, Ban Pháp chế T.Ư đã bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và trao chứng nhận đến đại diện pháp chế 34 tỉnh thành khu vực phía Nam, tại Văn phòng II T.Ư - thiền viện Quảng Đức, TP.HCM.
Lễ bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam

Lễ bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam

Chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; đại diện chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Ban Pháp chế T.Ư, các phân ban trực thuộc, Ban Pháp chế các tỉnh thành phía Nam và Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM.

Hòa thượng Thích Hiển Đức báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế

Hòa thượng Thích Hiển Đức báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế

Báo cáo tổng kết khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của Ban Pháp chế năm 2023, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Pháp chế T.Ư cho biết từ ngày 2 đến ngày 4-11-2023, sau lễ khai mạc là các buổi thuyết trình về Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII; Quy chế Ban Tăng sự T.Ư; Quy chế hoạt động Ban Pháp chế; Các vấn đề liên quan giữa Ban Pháp chế và 2 Văn phòng T.Ư; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Pháp luật về đất đai và xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Vai trò và chức năng của pháp chế.

Khách mời thuyết trình gồm: Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông; TS.Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng Pháp chế thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ; TS.Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban TƯMTTQVN.

Qua 3 ngày diễn ra khóa bồi dưỡng, có tổng số 344 đại biểu tham dự, trong đó có 303 đại biểu đủ điều kiện cấp chứng nhận khóa bồi dưỡng pháp chế năm 2023 khu vực phía Nam.

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao chứng nhận khóa bồi dưỡng đến các vị thành viên Ban Pháp chế T.Ư

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao chứng nhận khóa bồi dưỡng đến các vị thành viên Ban Pháp chế T.Ư

Dịp này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức tại Quyết định số 483/QĐ-HĐTS đến tập thể Ban Pháp chế T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027 và cá nhân Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Tổ chức.

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đãi lao cho Hòa thượng Phó Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư chúc mừng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế do Ban Pháp chế T.Ư tổ chức thành công tốt đẹp. Hòa thượng thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tán thán, biểu dương công đức của Hòa thượng Thích Huệ Thông và tập thể Ban pháp chế T.Ư tổ chức khóa bồi dưỡng pháp chế lần đầu tiên kể từ khi GHPGVN thành lập (1981).

Sau 3 ngày bồi dưỡng những chuyên đề liên quan đến Hiến chương, Quy chế Ban Tăng sự, Ban Pháp chế T.Ư và các vấn đề liên quan đến pháp luật được triển khai. Hòa thượng mong rằng Tăng Ni các tỉnh phía Nam áp dụng các kiến thức đã học tại địa phương, để đem lại hiệu quả tốt nhất cho GHPGVN và các tỉnh thành ngày càng phát triển.

Thượng tọa Thích Thiện Thống đạo từ chứng minh

Thượng tọa Thích Thiện Thống đạo từ chứng minh

Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ của Ban Pháp chế năm 2023 dành cho khu vực phía Nam, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Thường trực Ban Pháp chế T.Ư cho biết khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp chế năm 2023 diễn ra 3 ngày trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, góp phần quan trọng vào sự thành tựu hoạt động Phật sự của TƯGH nói chung và chương trình Phật sự nhiệm kỳ của Ban Pháp chế T.Ư nói riêng.

Thượng tọa Thích Huệ Khai đọc diễn văn bế mạc

Thượng tọa Thích Huệ Khai đọc diễn văn bế mạc

Được biết, khóa bồi dưỡng pháp chế dành cho khu vực phía Bắc sẽ tổ chức từ ngày 9 đến 11-11-2023, tại tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh khóa bồi dưỡng pháp chế khu vực phía Nam:

Ngày 2-11 sau lễ khai mạc, đại biểu bắt đầu khóa bồi dưỡng với chủ đề Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Ngày 2-11 sau lễ khai mạc, đại biểu bắt đầu khóa bồi dưỡng với chủ đề Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Hòa thượng Thích Thiện Thống triển khai Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Hòa thượng Thích Thiện Thống triển khai Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Thượng tọa Thích Phước Nguyên triển khai các vấn đề liên quan giữa Ban Pháp chế và 2 Văn phòng T.Ư

Thượng tọa Thích Phước Nguyên triển khai các vấn đề liên quan giữa Ban Pháp chế và 2 Văn phòng T.Ư

TS.Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai những vấn đề liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo chiều ngày 2-11

TS.Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai những vấn đề liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo chiều ngày 2-11

"Pháp luật về đất đai và xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo" do ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng Pháp chế thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai sáng 3-11
"Pháp luật về đất đai và xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo" do ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng Pháp chế thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai sáng 3-11
TS.Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban TƯMTTQVN báo cáo về "Vai trò và chức năng của pháp chế"
TS.Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban TƯMTTQVN báo cáo về "Vai trò và chức năng của pháp chế"
Hòa thượng Thích Huệ Thông triển khai Quy chế ban Pháp chế sáng 4-11
Hòa thượng Thích Huệ Thông triển khai Quy chế ban Pháp chế sáng 4-11
Thượng tọa Thích Đức Thiện triển khai Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII
Thượng tọa Thích Đức Thiện triển khai Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII
Lễ bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam
Lễ bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Nam
Đại đức Thích Pháp Toàn, Trợ lý Văn phòng II Ban Pháp chế T.Ư dẫn chương trình phiên bế mạc trưa ngày 4-11
Đại đức Thích Pháp Toàn, Trợ lý Văn phòng II Ban Pháp chế T.Ư dẫn chương trình phiên bế mạc trưa ngày 4-11
Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát
Ban Thư ký
Ban Thư ký
Ban Pháp chế T.Ư, các Phân ban và Ban Pháp chế các tỉnh thành phía Nam dự phiên bế mạc
Ban Pháp chế T.Ư, các Phân ban và Ban Pháp chế các tỉnh thành phía Nam dự phiên bế mạc
Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM
Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM
Ban Pháp chế các tỉnh thành
Ban Pháp chế các tỉnh thành
Thượng tọa Thich Đức Thiện trao chứng nhận đến các vị Ban Pháp chế T.Ư
Thượng tọa Thich Đức Thiện trao chứng nhận đến các vị Ban Pháp chế T.Ư
Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ Ban Pháp chế T.Ư nhận chứng nhận
Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Ủy viên Thường trực kiêm Thủ quỹ Ban Pháp chế T.Ư nhận chứng nhận
Luật sư Trương Văn Nhứt, Phó ban Pháp chế T.Ư
Luật sư Trương Văn Nhứt, Phó ban Pháp chế T.Ư
Hòa thượng Thích Thiện Thống trao chứng nhận đến các tỉnh thành
Hòa thượng Thích Thiện Thống trao chứng nhận đến các tỉnh thành
Hòa thượng Thích Huệ Thông trao chứng nhận đến chư tôn đức Ban Pháp chế các tỉnh thành hoàn thành khóa bồi dưỡng
Hòa thượng Thích Huệ Thông trao chứng nhận đến chư tôn đức Ban Pháp chế các tỉnh thành hoàn thành khóa bồi dưỡng
Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao chứng nhận đến Phân ban Ni giới TP.HCM
Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao chứng nhận đến Phân ban Ni giới TP.HCM
Trao chứng nhận đến Phân ban Ni giới T.Ư
Trao chứng nhận đến Phân ban Ni giới T.Ư
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư trao chứng nhận đến Ban Pháp chế các tỉnh thành
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư trao chứng nhận đến Ban Pháp chế các tỉnh thành
Hòa thượng Thích Thiện Thống đạo từ tại lễ bế mạc
Hòa thượng Thích Thiện Thống đạo từ tại lễ bế mạc
Có 34 tỉnh thành phía Nam tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế
Có 34 tỉnh thành phía Nam tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế
Chư tôn đức tham dự khóa bồi dưỡng
Chư tôn đức tham dự khóa bồi dưỡng
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành pháp chế phía Nam
Bế mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành pháp chế phía Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày