Bến Tre: Đại giới đàn Niệm Nghĩa bế mạc, thành tựu với 488 giới tử thọ nhận giới pháp

Lễ bế mạc Đại giới đàn Niệm Nghĩa
Lễ bế mạc Đại giới đàn Niệm Nghĩa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-4, tại hội trường chùa Viên Minh (TP.Bến Tre), Đại giới đàn Niệm Nghĩa chính thức bế mạc sau 4 ngày diễn ra thành tựu viên mãn.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện thị, thành; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Bến Tre và 488 giới tử đã thọ nhận giới pháp.

Đại đức Thích Trí Thọ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Phó ban tổ chức báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa
Đại đức Thích Trí Thọ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Phó ban tổ chức báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa

Phát biểu bế mạc, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn cho biết Đại giới đàn Niệm Nghĩa diễn ra trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 phức tạp. Ban Tổ chức Giới đàn đã đồng tâm hiệp lực, từ tâm lực đến trí lực, dốc lòng chăm lo cho Đại giới đàn, đặc biệt trong công tác phòng chống, dịch bệch Covid-19 theo đúng quy định khuyến cáo, hướng dẫn của các ngành chức năng trong suốt thời gian tổ chức.

Gần 500 Giới tử đã thọ nhận giới pháp từ Đại giới đàn Niệm Nghĩa

Gần 500 Giới tử đã thọ nhận giới pháp từ Đại giới đàn Niệm Nghĩa

“Ban Tổ chức Đại giới đàn đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, truyền đăng tục diệm’ thành công rực rỡ và đạt sở nguyện đúng với dự kiến…”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Báo cáo tại lễ bế mạc, nhị bộ Hội đồng Thập sư dốc hết tâm huyết truyền trao các giới pháp đến các 488 giới tử đủ điều kiện để đăng đàn thọ lãnh giới pháp, trong đó: Tỳ-kheo 122 vị, Sa-di 104 vị, Tỳ-kheo-ni 102 vị, Thức-xoa-ma-na 77 vị, Sa-di-ni 83 vị. Ban Tổ chức đã đăng đàn truyền Bồ-tát giới và lễ tấn hương cho 224 giới tử tân Tỳ-kheo phát nguyện khát tu hạnh Bồ-tát, nguyện trọn đời cúng dường chư Phật và phụng sự đạo pháp.

Các giới tử được Ban Tổ chức trao phần thưởng khích lệ

Các giới tử được Ban Tổ chức trao phần thưởng khích lệ

Ban Tổ chức đại Đại giới đàn trao tặng những phần thưởng đến các giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di và Sa-di-ni xuất sắc đã vượt qua 3 vòng thi tuyển, đạt kết quả cao nhất; tặng những phần thưởng đặt biệt cho các giới tử xuất sắc trong phần thi tụng trọn bộ Luật Trường hàng.

Tân Tỳ-kheo Thích Đức Tâm đại diện giới tử dâng lời tri ân chư tôn giáo phẩm

Tân Tỳ-kheo Thích Đức Tâm đại diện giới tử dâng lời tri ân chư tôn giáo phẩm

Đại diện giới tử, tân Tỳ-kheo Thích Đức Tâm, thủ khoa đại Giới đàn Niệm Nghĩa cung đối trước chư tôn giáo phẩm kính dâng lên đôi dòng tri ân chư tôn đức là những người “truyền đăng tục diệm’’. “Chúng con nguyện một lòng trọn đời tuân giữ giới pháp thọ lãnh và nương tựa vào thánh giới tiến tu tam vô lậu học và thắp sáng ngọn đèn chánh pháp tồn tại mãi ở thế gian”.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn nhắn nhủ đến giới tử đã thọ nhận giới pháp

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn nhắn nhủ đến giới tử đã thọ nhận giới pháp

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn nhắn nhủ đến giới tử đã thọ nhận giới pháp, đò là nhân duyên tròn đầy được thầy tổ cho trở về đây cần cầu thọ lãnh giới pháp, lập đàn là để các giới tử theo Chánh pháp mà thọ trì tu tập. Toàn thể giới tử phải khắc ghi những điều mình đã phát nguyện trước Tam bảo, trước thập sư khi nhận thọ giới pháp, phải nỗ lực tinh tấn tu tập hành trì Giới - Định - Tuệ để bảo toàn giới thể được châu viên trong từng niệm lực, để xứng đáng làm người kế thừa sự nghiệp của đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày