Bến Tre: Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 với công tác từ thiện trị giá trên 78,6 tỷ đồng

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì hội nghị tổng kết năm 2022
Hòa thượng Thích Nhựt Tấn chủ trì hội nghị tổng kết năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-12, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Viên Minh (phường An Hội, TP.Bến Tre) đã diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 và đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2023.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Lệ Linh, Hòa thượng Thích Lệ Đức, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Trí Thuận, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni các ban, Phân ban trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn thông tin đôi nét về kết quả Đại hội IX GHPGVN, đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre tham dự Đại hội gồm 14 vị d

o Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn làm trưởng đoàn, cúng dường 100 triệu đồng cho công tác tổ chức Đại hội; Đồng thời Ban Trị sự cung cấp tư liệu, hình ảnh, bài tham luận “30 năm thành lập Phật giáo tỉnh Bến Tre” tham dự triển lãm tại Đại hội.

Phật giáo tỉnh Bến Tre được Đại hội suy tôn Hòa thượng Thích Huệ Tấn, Hòa thượng Thích Thích Lệ Đức, Hòa thượng Thích Lệ Linh vào Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; suy cử Hòa thượng Thích Nhựt Tấn tái cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự; Tấn phong giáo phẩm có: 1 vị Hòa thượng, 1 Ni trưởng, Thượng tọa 17 vị và Ni sư 26 vị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Minh Bình, Phó Văn phòng Ban Trị sự báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022; Đại đức Thích Đức Tín, Phó Văn phòng Ban Trị sự trình bày bản dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2023.

Theo đó, Phật sự năm 2022 đã có nhiều hoạt động tích cực, xuất sắc từ các lĩnh vực chuyên môn của các ban, nổi bật nhất là công tác lãnh đạo đã tổ chức thành Đại giới đàn Niệm Nghĩa với 488 giới tử đăng ký thọ lãnh giới pháp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; tổ chức thành công Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết Phật lịch 2566 với 4 điểm an cư tập trung như chùa Viên Minh, Vĩnh An, Vạn Phước và trường hạ Ni chùa Bạch Vân.

Năm 2022, hoạt động từ thiện, xã hội của Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh với trị giá trên 78,6 tỷ đồng.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh

Chư tôn đức tại hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung về chỉnh sửa bản báo cáo, được lãnh đạo Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tiếp thu và giải trình các vấn đề tồn đọng tại các cơ sở, địa phương đã tác động khiến công tác Phật sự năm 2022 còn hạn chế. Qua đó, chư tôn đức rút kinh nghiệm, xây dựng nền tảng mới, phát triển phương hướng hoạt động năm 2023 đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày