Bình Định: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao 71 giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến Tăng Ni

71 vị Tăng Ni được chính thức tấn phong giáo phẩm
71 vị Tăng Ni được chính thức tấn phong giáo phẩm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-2, tại chùa Giáo hội Tỉnh (TP.Quy Nhơn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định công bố quyết định và trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua.
Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu tại hội nghị

Hòa thượng Thích Nguyên Phước phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc chào mừng, Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh sơ lược lại lịch sử Phật giáo tỉnh nhà, căn cứ Hiến chương GHPGVN để đề xuất tấn phong giáo phẩm. Đây là sự tôn vinh giá trị phẩm hạnh cao quý của hàng giáo phẩm GHPGVN, đồng thời thực hiện nguyên tắc thống nhất lãnh đạo và tổ chức mà Giáo hội đã chủ trương.

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã công bố quyết định số 05/QĐ/HĐCM ngày 27-12-2022 của Đức Pháp chủ GHPGVN về việc phê chuẩn tấn phong giáo phẩm. Tỉnh Bình Định có 71 vị được tấn phong gồm: từ Thượng tọa lên Hòa thượng 9 vị, từ Đại đức lên Thượng tọa 34 vị, từ Ni sư lên Ni trưởng 8 vị, từ Sư cô lên Ni sư 20 vị. Chư tôn đức Tăng Ni nhận giáo chỉ tại hội nghị.

Công tác chuẩn bị Đại giới đàn Trí Độ được báo cáo đến hội nghị

Công tác chuẩn bị Đại giới đàn Trí Độ được báo cáo đến hội nghị

Dịp này, công tác chuẩn bị Đại giới đàn Trí Độ được báo cáo đến hội nghị, công tác phát hành hồ sơ và đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ các giới tử; công tác thỉnh Hội đồng thập sư nhị bộ, chức sự giới đàn đã hoàn thành; các công tác thủ tục trình Hội đồng Trị sự và chính quyền đang được gấp rút tiến hành; Văn phòng đang chuẩn bị các văn kiện cho lễ khai mạc, lễ bế mạc và các văn bản liên quan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày