Bình Định: Phân ban Ni giới tỉnh họp triển khai Phật sự năm 2023

Phân ban Ni giới tỉnh triển khai hoạt động Phật sự 2023
Phân ban Ni giới tỉnh triển khai hoạt động Phật sự 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Tâm Ấn, TP.Quy Nhơn, sáng 12-2, chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh họp đầu năm Quý Mão nhằm tổng kết công tác Phật sự năm qua và triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự trong thời gian tới.
Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang phát biểu tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang phát biểu tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc cho biết trên tinh thần hòa hợp và đoàn kết, Ni trưởng hy vọng trong cuộc họp, chư Ni cùng nhau đóng góp ý kiến cho bản báo công tác và triển khai kế hoạch Phật sự năm 2023 được hoàn thiện, đạt kết quả tốt.

Chư Ni đã đóng góp ý kiến cho chương trình hoạt động Phật sự quan trọng trong thời gian tới như Đại giới đàn Trí Độ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức vào ngày 22 – 26-3-Quý Mão. Theo đó, Phân ban Ni giới tỉnh đã cung thỉnh chư Ni trưởng, Ni sư và chư Ni làm hội đồng thập sư truyền giới cho các giới tử Ni. Đồng thời, Phân ban Ni tỉnh kiện toàn nhân sự các tiểu ban của Đại giới đàn và các Phật sự quan trọng khác.

Ni trưởng Trưởng Phân ban tán dương những đóng góp tích cực, đồng bộ, từ các cơ sở tự viện trong năm qua; sách tấn các thành viên nỗ lực tham gia các hoạt động Phật sự năm Quý Mão (2023) trong tinh thần đóng góp tích cực góp phần làm trang nghiêm Giáo hội. Đây là điểm nhấn khởi đầu cho sự thành công trong nhiệm vụ được giao tại nhiệm kỳ này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày