Tăng Ni trường Trung cấp Phật học Bình Định thắp nến tri ân tại non thiêng Yên Tử

Gần 300 Tăng Ni trường Trung cấp Phật học Bình Định thắp nến tri ân tại non thiêng Yên Tử
Gần 300 Tăng Ni trường Trung cấp Phật học Bình Định thắp nến tri ân tại non thiêng Yên Tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 26-3, tại phòng Diên Hồng - Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, gần 300 Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định đã tham dự chương trình chia sẻ Phật pháp và thắp nến tri ân tại non thiêng Yên Tử.
Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu tại lễ thắp nến

Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu tại lễ thắp nến

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã chào mừng đoàn về với non thiêng Yên Tử và giới thiệu tổng quan quần thể di tích Phật giáo Yên Tử, Ngọa Vân; chia sẻ vai trò, giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong lòng dân tộc.

Thượng tọa cũng chúc đoàn có chuyến tham quan học tập thành công và bày tỏ ấn tượng với công tác đào tạo giáo dục Tăng Ni của Phật giáo Bình Định; tin tưởng rằng, trường Trung cấp Phật học Bình Định chắc chắn sẽ đào tạo ra nhiều vị Tăng, Ni tài đức cho Giáo hội và xã hội.

Tìm hiểu về lịch sử thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Tìm hiểu về lịch sử thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Thay mặt đoàn, Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Định đã phát biểu cảm ơn chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ được về chiêm bái các thánh tích Phật giáo miền Bắc, đặc biệt là ấn tượng với Thánh địa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, Ngoạ Vân, Quỳnh Lâm…

Đoàn đã đến thắp nến tri ân Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông và lịch đại Tổ sư của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, kì nguyện cho ngọn đèn thiền mãi mãi tỏ rạng, nguyện cho tư tưởng và giá trị của Phật giáo Trúc Lâm mãi lan tỏa đến muôn đời sau.

Tưởng niệm lịch đại Tổ sư của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử

Tưởng niệm lịch đại Tổ sư của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử

Được biết, gần 300 Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định do Thượng tọa Thích Đồng Thành hướng dẫn đã tổ nguồn thăm viếng, tham quan một số di tích, thắng tích Phật giáo đặc biệt ở miền Bắc nhằm hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, học tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày