Bình Định: Trường Trung cấp Phật học tỉnh tuyển sinh khóa X (2023-2026)

Tăng Ni sinh khóa VIII Trường Trung cấp Phật học Bình Định tri ân đến chư tôn đức Ban Giám hiệu, giáo thọ sư
Tăng Ni sinh khóa VIII Trường Trung cấp Phật học Bình Định tri ân đến chư tôn đức Ban Giám hiệu, giáo thọ sư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Đồng Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định vừa ký phát hành thông báo tuyển sinh khóa X (2023-2026).

Thời gian phát và nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo, 16-12 đến hết ngày 20-4-2023.

Theo đó, Tăng Ni có tuổi đời từ 18 trở lên (sinh từ năm 2005 trở về trước), có sức khoẻ tốt, đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, bổ túc văn hoá, hoặc tương đương; có xác nhận và bảo lãnh của bổn sư hoặc y chỉ sư; Tăng Ni sinh ngoại tỉnh phải được sự chấp thuận và giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sở tại đều có thể đăng ký theo học.

Sau khi nộp hồ sơ, Tăng Ni sẽ trải qua một kỳ thi kiểm tra chất lượng do Ban Giám hiệu tổ chức dự kiến vào ngày 23-4-2023. Nội dung thi gồm: Giáo lý (chương trình Phật pháp căn bản trong bộ Phật học phổ thông từ khóa I đến khóa IV của HT.Thích Thiện Hoa); Việt văn (làm bài luận văn tương đương chương trình trung học phổ thông).

Hồ sơ xin nhập học có tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, số 114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bình Định, hoặc tải về tại đây (sơ yếu lý lịch, đơn xin nhập học).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Bình Định, thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hoặc gởi qua đường bưu điện (bên ngoài hồ sơ xin ghi rõ hồ sơ nhập học khóa 10 và kèm theo số điện thoại liên hệ, hoặc liên lạc trực tiếp với Đại đức Thích Đồng Kim - ĐT: 0903.374520).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày