Bình Định: Tăng Ni, Phật tử TP.Quy Nhơn tham gia hiến máu tình nguyện lần 2

Chư Tăng, Phật tử TP.Quy Nhơn tham gia hiến máu tình nguyện
Chư Tăng, Phật tử TP.Quy Nhơn tham gia hiến máu tình nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hưởng ứng sự kêu gọi của Trung ương GHPGVN, sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, ngày 22-6, Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn đã tổ chức cho chư tôn đức Tăng Ni, các Phật tử trên địa bàn TP.Quy Nhơn tham gia hiến máu đợt 2.
Chư Tăng tham gia hiến máu cứu người

Chư Tăng tham gia hiến máu cứu người

Theo đó, chương trình được thực hiện tại văn phòng Ban Trị sự TP.Quy Nhơn - chùa Minh Tịnh (35 Hàm Nghi, TP.Quy Nhơn).

Tổng số 64 đơn vị máu (51 đơn vị: 350ml, 13 đơn vị 250ml) đã thu được trong buổi hiến máu tình nguyện lần 2.

Chương trình hiến máu tình nguyện lần này được tổ chức đảm bảo đúng quy định như chia nhỏ số lượng người hiến theo khung giờ để đảm bảo mỗi thời điểm tối đa không quá 20 người, tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế.

Đây cũng là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Quy Nhơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào thời gian tới sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát ổn định.

Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Trước đó, ngày 14-6, Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn đã vận động Tăng Ni, Phật tử trong thành phố ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 do Ủy viên MTTQVN tỉnh Bình Định kêu gọi với số tiền là 30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày