Bình Định: Trường Trung cấp Phật học tỉnh tổ chức khai giảng năm 3 niên khóa 2020-2023

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định lễ tổng kết năm học thứ 2 và khai giảng năm thứ 3 khóa 9 (2020-2023)
Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định lễ tổng kết năm học thứ 2 và khai giảng năm thứ 3 khóa 9 (2020-2023)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định tổ chức lễ tổng kết năm học thứ 2 và khai giảng năm thứ 3 khóa 9 (niên khóa 2020-2023) tại tu viện Nguyên Thiều (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), sáng 30-8 vừa qua.

Chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học; chư Tăng Ni Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị xã, Ban Giám hiệu, Ban Quản chúng, Ban Thư viện và toàn thể Tăng Ni sinh khóa 9 tham dự.

Thượng tọa Thích Đồng Thành trao phần thưởng đến Tăng sinh

Thượng tọa Thích Đồng Thành trao phần thưởng đến Tăng sinh

Phát biểu khai mạc, Thượng toạ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định nêu những khó khăn trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19 ảnh hưởng ít nhiều đến việc học của Tăng Ni sinh nhưng với sự phấn đấu thích nghi của thầy và trò trong sự nghiệp dạy và học nên năm học thứ 2 thành tựu tốt đẹp. Thượng toạ cũng sách tấn tất cả Tăng Ni sinh nỗ lực học tu, trau dồi phẩm hạnh, định hướng cho tương lai trong việc học tập sau khi tốt nghiệp tại trường.

Theo báo cáo khóa 9 có 198 Tăng Ni (98 Tăng, 100 Ni), trong đó có 165 Tăng Ni sinh nội trú. Tăng sinh được nội trú tại khu Tăng xá, Ni sinh nội trú tại cư xá Ni, đều sinh hoạt theo thời khoá nghiêm túc.

Chư tôn đức trao phần thưởng đến các Tăng sinh

Chư tôn đức trao phần thưởng đến các Tăng sinh

Tăng Ni sinh năm thứ 2, chia thành 4 lớp học, tổng cộng 16 môn học, mỗi tuần học 6 ngày hai buổi sáng chiều. Giáo thọ được thỉnh giảng dạy là các vị có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Trường đã trang bị thư viện hiện đại với nhiều đầu sách tham khảo phục vụ Tăng Ni học tập. Cơ sở hạ tầng trường cũng được đầu tư khang trang. Đặc biệt, trường quan tâm mua bảo hiểm y tế cho tất cả Tăng Ni sinh của trường.

Sau một năm học tập và trải qua 2 kỳ thi, kết quả có 10 Tăng Ni sinh đạt loại xuất sắc, có 51 vị giỏi, 60 vị đạt khá, 35 vị trung bình, 22 vị yếu, 9 vị kém và 10 vị chưa đủ điều kiện tổng kết.

Trường nhận sự hỷ cúng từ nhiều chư tôn đức và mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh
Trường nhận sự hỷ cúng từ nhiều chư tôn đức và mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nguyên Chơn tán thán công đức Thượng toạ Hiệu trưởng trường và chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Ban Thư viện, nhất là Ban Quản chúng đã hết lòng chăm lo đào tạo Tăng Ni sinh. Hoà thượng sách tấn Tăng Ni sinh tinh tấn tu học để trau dồi kiến thức và đạo hạnh. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh kiến thức học phải được áp dụng trong tu tập thì mới đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội.

Thượng toạ Thích Nhuận Trí đánh hồi trống khai giảng năm học thứ 3 khoá 9
Thượng toạ Thích Nhuận Trí đánh hồi trống khai giảng năm học thứ 3 khoá 9

Theo đó, năm học thứ 3, khoá 9 chính thức học vào thứ 5 ngày 1-9-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày