Bình Dương: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), chiều 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (TP.Thuận An), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương kết hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.
Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ

Thượng tọa Thích Chơn Phát, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương; Thượng tọa Thích Minh Lực, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, thành viên Ban Trị sự tỉnh, TP.Thuận An và trụ trì các cơ sở tự viện đồng về tham dự.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Dương; bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; bà Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN tỉnh; ông Phan Hoài Nam, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh…

Chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức khai kinh và đăng đàn chẩn tế cầu siêu

Chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức khai kinh và đăng đàn chẩn tế cầu siêu

Trước đài tưởng niệm, chư tôn đức Tăng Ni cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, dành những giây phút tĩnh lặng để mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân hữu công, những anh hùng, liệt sĩ trên quê hương đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nền độc lập mãi mãi cho dân tộc, cho thế hệ mai sau.

Tiếp đó, Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức khai kinh và đăng đàn chẩn tế cầu siêu cho các vong linh, hương linh được siêu thoát về cõi tịnh; cầu nguyện đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.

Lễ dâng hương tưởng niệm chư anh linh anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương

Lễ dâng hương tưởng niệm chư anh linh anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương, nơi yên nghỉ của 5.371 liệt sĩ, trong đó có 4.389 liệt sĩ có danh tính và có một số những ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được thông tin cụ thể.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày