Bình Dương: Bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng chánh điện chùa Giác Hoa

Chư tôn đức cùng quan khách thực hiện nghi thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Giác Hoa
Chư tôn đức cùng quan khách thực hiện nghi thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Giác Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-10, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Dầu Một công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng chánh điện chùa Giác Hoa (khu phố 5, P.Tân An, TP.Thủ Dầu Một).
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thường trực Ban Trị sự TP.Thủ Dầu Một, Tăng Ni các tự viện; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, TP.Thủ Dầu Một và địa phương sở tại.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Chí, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Dầu Một, Trưởng ban Tổ chức cho biết chùa Giác Hoa là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh cho thập phương bá tánh gần xa.

Việc trùng tu, xây dựng chánh điện trang nghiêm làm chỗ dựa tâm linh cho bà con Phật tử nương về tu học là nhu cầu cấp thiết.

Thượng tọa Thích Minh Chí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Chí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Huệ Tín, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thay mặt Ban Trị sự tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Hoa đến Ni sư Thích nữ Hương Tâm (thế danh Nguyễn Thị Mai Trang, sinh năm 1972); Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định đến Ni sư tân trụ trì.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao quyết định đến Ni sư tân trụ trì

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao quyết định đến Ni sư tân trụ trì

Đối trước chư tôn đức, Ni sư Thích nữ Hương Tâm đã phát nguyện thực hiện “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, trọn đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông chúc Ni sư tân trụ trì phước huệ tròn đầy, Bồ-đề tâm kiên cố, dũng mãnh trên con đường tu học giải thoát, phát huy những gì mình có được, đem sở tu, sở học để làm tròn trách nhiệm của một “Sứ giả Như Lai”.

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Sau lễ hành chánh, chư tôn đức cùng quý quan khách thực hiện nghi thức khởi công xây dựng chánh điện chùa Giác Hoa; cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ, đàn việt phát tâm để ngôi già-lam sớm được hoàn thành như sở nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày