Bình Dương: Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Dĩ An lần thứ VI

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Dĩ An
Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Dĩ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Dĩ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Dĩ An lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026 tại chùa Tây Thiên (TP.Dĩ An).

Đại đức Thích Thiện Tánh, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Dĩ An, Trưởng ban Tổ chức đại hội phát biểu khai mạc cho biết nhiệm kỳ qua Ban Trị sự Phật giáo TP.Dĩ An đã tích cực nỗ lực tạo được sự đoàn kết, ổn định ở các cơ sở tự viện, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học đúng chánh pháp...

Báo cáo công tác Phật sự khóa V (2016-2021), Đại đức Thích Chúc Quang, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.Dĩ An cho biết: Trong 5 năm qua, Phật giáo TP.Dĩ An đã đạt được những thành tựu đáng kể từ ổn định các cơ sở tự viện đi vào hoạt động một cách có hiệu quả cao cho đến các hoạt động chuyên ngành như: Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ...

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Trên địa bàn TP.Dĩ An có tổng số 25.884 người đã quy y Tam bảo và hàng chục ngàn tín đồ có niềm tin đối với Phật giáo. Toàn thành phố có 38 tự viện gồm: 35 chùa và 3 tịnh xá, trong đó, chùa núi Châu Thới được công nhận Di tích Văn hóa lịch sử cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, Phật giáo TP.Dĩ An đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước bằng các hoạt động xã hội, toàn Phật giáo TP.Dĩ An thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá gần 39 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Bình Dương trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Chư tôn đức Tăng Ni nhận bằng khen

Chư tôn đức Tăng Ni nhận bằng khen

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo TP. Dĩ An, Đại đức Thích Thiện Tánh tuyên bố mãn nhiệm và giới thiệu danh sách dự kiến chư tôn đức Tăng Ni tham gia Ban Trị sự Phật giáo TP.Dĩ An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 vị.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thông qua danh sách nhân sự gồm 18 vị, Đại đức Thích Thiện Tánh được đại hội suy cử tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Dĩ An nhiệm kỳ VI (2021-2026).

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Dĩ An ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Dĩ An ra mắt đại hội

Ông Phạm Văn Bảy, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Dĩ An phát biểu bày tỏ mong muốn Ban Trị sự Phật giáo TP.Dĩ An nhiệm kỳ mới với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ được sự tín nhiệm, suy cử của các đại biểu sẽ đủ sức đảm nhiệm, điều hành công tác Phật sự theo phương châm hành đạo “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” nhằm xây dựng Phật giáo TP.Dĩ An vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Dĩ An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung ngày càng phát triển.

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Thông ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông kỳ vọng nhiệm kỳ mới 2021-2026, Ban Trị sự Phật giáo TP.Dĩ An sẽ khắc phục những nhược điểm tồn đọng của nhiệm kỳ vừa qua và phát huy những ưu điểm có được, để tổ chức những hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời, đưa Phật giáo phổ cập tới quần chúng nhân dân, hướng dẫn tín đồ Phật tử sinh hoạt theo đúng chánh pháp và Hiến chương của Giáo hội.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày