Bình Dương: Khai mạc Triển lãm mỹ thuật Phật giáo chào mừng Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

(GNO-Bình Dương): Chiều qua 9-3, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh Bình Dương, Triển lãm Mỹ thuật Phật giáo chủ đề “Hương Sen” đã chính thức khai mạc, và là một trong những hoạt động văn hóa trọng tâm được khởi động nhằm chào mừng Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương.

Chư tôn giáo phẩm trong Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, BTS THPG Bình Dương cùng hơn 500 Tăng Ni, Phật tử đến chứng minh và tham dự lễ khai mạc.

WWWTL (5).JPG
WWWTL (3).JPG

Chư tôn đức và đại biểu dự khai mạc triển lãm

WWWTL (2).JPG

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngày hôm nay, Phật giáo Việt Nam đang từng bước củng cố và phát triển trong một đất nước hoà bình và thịnh vượng, cho nên việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc nói chung và Phật giáo nói riêng là đều hết sức cần thiết, để chúng ta giới thiệu đến bạn bè các nước trên thế giới hiểu thêm về văn hoá VN nói chung và PGVN nói riêng trong bối cảnh hội nhập với cộng đồng thế giới. Nhằm giới thiệu về các hoạt động của Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Ban Trị sự, các Ban Đại diện thị hội, huyện hội Phật giáo thuộc tỉnh Bình Dương, đồng thời giới thiệu nét văn hoá Phật giáo qua các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo, Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN đã phối hợp cùng BTS Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương tổ chức triển lãm chào mừng Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương…”.

WWWTL (1).JPG

MC của chương trình

WWWTL (4).JPG

WWWTL (6).JPG
WWWTL (7).JPG

Chư tôn đức và đại biểu phát biểu

Triển lãm được phân thành hai nội dung. Về hình ảnh, bao gồm các hình ảnh hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, trong đó nổi bật là các khóa Bồi dưỡng, Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc trong nhiệm kỳ VI (2007-2012), các hình ảnh hoạt động Phật sự của BTS THPG Bình Dương và các Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị thuộc tỉnh. Về nghệ thuật Phật giáo, hơn 150 tác phẩm hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh và thư pháp chữ Việt của 5 tác giả, sáng tác trong thời gian gần đây được trưng bày tại khu vực triển lãm (khuôn viên tượng Phật nhập Niết bàn ) bao gồm nhiều thể loại và chất liệu: sơn dầu, thủy mặc, điêu khắc gỗ, gốm sứ, đồng, tổng hợp. Nội dung các tác phẩm phần lớn xoay quanh hai lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật tạo hình, thể hiện qua các đề tài: tính nhập thế của Phật giáo trong thời đại mới, hình tượng của Đức Phật, La hán, hoạt động hoằng pháp qua những câu Pháp Cú thi hóa được thể hiện bằng thư pháp chữ Việt…

WWWTL (8).JPG
WWWTL (9).JPG

TT. Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN cho biết: “Lần đầu tiên Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2011 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương do Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN phối hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức. Đây là dịp Ban Hoằng pháp TƯGH và Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương truyền bá thông điệp của Đức Phật cho nhân loại về hòa bình, hòa hợp, đồng thời cũng là công tác Phật sự trọng đại của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương trong năm 2011. Vì vậy, việc quảng bá tinh thần Hội thảo thông qua hoạt động triển lãm các hình ảnh Phật sự của Ban Hoằng pháp Trung ương và Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương cũng như triển lãm mỹ thuật Phật giáo là hoạt động hết sức cần thiết.

Chúng tôi - những người tổ chức chương trình này luôn đặt kỳ vọng làm sao đem lại những kết quả tốt đẹp trong suốt quá trình tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 tại Bình Dương. Và, hoạt động triển lãm mỹ thuật Phật giáo “Hương Sen” cũng không ngoài ý nghĩa ấy".

WWWTL (10).JPG
WWWTL (11).JPG

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13-3.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày