Bình Dương: Lãnh đạo các cơ quan, GHPGVN tỉnh và đại diện các tôn giáo chúc mừng Giáng sinh

Ông Huỳnh Phú Quý, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn chúc mừng Giáng sinh
Ông Huỳnh Phú Quý, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn chúc mừng Giáng sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa chung niềm vui với đồng bào Công giáo tại tỉnh Bình Dương đón mừng Giáng sinh, sáng 21-12, tại Tòa Giám mục Giáo phận Phú Cường và Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Chi hội Hội thánh Tin lành Hòa Phú.

Đoàn Ban Dân vận, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương, GHPGVN tỉnh và đại diện các tôn giáo do ông Huỳnh Phú Quý, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừngcác Linh mục và giáo dân một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tại Tòa Giám mục Giáo phận Phú Cường, Giám mục Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường thân mật đón tiếp đoàn. Thay mặt đoàn, ông Huỳnh Phú Quý, Thượng tọa Thích Minh Vũ thăm hỏi và chúc mừng tới Giám mục Nguyễn Tấn Tước, cùng toàn thể giáo dân một mùa Giáng sinh nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Giám mục Nguyễn Tấn Tước đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn đến thăm, chúc mừng nhân mùa Giáng sinh 2022 và khẳng định các tôn giáo sẽ cùng nhau đoàn kết, phát huy những giá trị tích cực của mỗi tôn giáo để đóng góp vào công cuộc xây dựng xã hội, đoàn kết tôn giáo, dân tộc.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn tiếp phái đoàn chúc mừng Giáng sinh

Linh mục Nguyễn Văn Riễn tiếp phái đoàn chúc mừng Giáng sinh

Tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp đoàn; tại Chi hội Hội thánh Tin Lành Hòa Phú, Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Bình Dương tiếp phái đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.

Thông tin hàng ngày