Bình Dương: NT.Thích nữ Như Huy viên tịch

GNO - Tin từ Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương cho biết, NT.Thích nữ Như Huy hiệu Viên Huy, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương, nguyên Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, viện chủ chùa Thiên Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa viên tịch.

Theo cáo phó, do bệnh duyên và niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 3 giờ sáng 31-3-2019 (26-2-Kỷ Hợi), trụ thế 92 năm với 68 hạ lạp.

Hôm nay, 4-4 (30-2-Kỷ Hợi), nhục thân Ni trưởng được hỏa táng tại đài hỏa táng Phước Lạc Viên (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

7657ee8cea1908475108_2.jpg


NT.Thích nữ Như Huy (1928-2019)

Được biết, Ni trưởng Thích nữ Như Huy hiệu Viên Huy, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, thế danh Võ Thị Nghiêm, sinh ngày 15-10-1928 tại Tân Dương - Sa Đéc, trong gia đình kính tin Tam bảo.

Năm lên 10 (1938), Ni trưởng được gia đình hướng dẫn vào chùa thọ Tam quy Ngũ giới; cầu pháp thế độ năm 17 tuổi  (1945) với Sư bà Như Ngọc (chùa Phước Huệ, Sa Đéc); thọ Sa-di-ni năm 1946 và năm 1951 thọ Tỳ-kheo ni giới. Năm 1964, được tấn phong giáo phẩm Ni sư; năm 1991, được tấn phong giáo phẩm Ni trưởng.

Sau khi GHPGVN Sông Bé - Bình Dương thành lập năm 1983, bắt đầu từ nhiệm kỳ II (1987), Ni trưởng tham gia sinh hoạt Phật sự với Phật giáo tỉnh xuyên suốt 8 nhiệm kỳ (1987-2019).

Là một người luôn có tâm đức về sự nghiệp giáo dục, năm 1972, Ni trưởng mở lớp Ký nhi viện nuôi dạy trẻ. Năm 1990, mở lớp học tình thương Trí Tấn tại chùa Thiên Hòa

Năm 1966, Ni trưởng được bổ nhiệm làm giảng viên Sơ cấp Phật học chùa Từ Nghiêm (quận 10, TP.Hồ Chí Minh); trụ trì chùa Thiên Hòa từ năm 1968. Từ năm 1987- 2017, được suy cử Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé - Bình Dương.

Năm 2007-2019, Ni trưởng là thành viên Phân ban Ni giới Trung ương; từ năm 2009-2017, Ni trưởng được suy cử Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương. Năm 2017 đến nay Ni trưởng cung thỉnh Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Với hạnh nguyện độ sanh, Ni trưởng tham gia hoạt động Phật sự với nhiều công tác từ thiện, được nhận kỷ niệm chương, bằng khen của UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và nhiều bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Thích nữ Liên An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày