Bình Phước: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, triển khai Phật sự

Chụp ảnh lưu niệm nhân buổi họp đầu năm Quý Mão của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
Chụp ảnh lưu niệm nhân buổi họp đầu năm Quý Mão của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-2, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức triển khai các phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 tại chùa Tỉnh Hội (TP.Đồng Xoài).
Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Đức Thiện chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự của ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo địa phương.

Buổi họp nghe báo cáo tóm tắt về công tác Phật sự trong năm vừa qua, thông qua danh sách nhân sự các ban trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và đề ra dự thảo phương hướng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023; nhiều ý kiến đóng góp từ chư tôn đức Trưởng các ban trực thuộc Ban Trị sự, đại diện Ban Trị sự Phật giáo 11 huyện, thị và thành phố nhằm góp phần để công tác Phật sự hoạt động hiệu quả hơn.

Đại diện các cơ quan tham dự

Đại diện các cơ quan tham dự

Ông Phạm Quang Hà ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức Tăng, Ni tỉnh nhà trong năm qua và hy vọng chư Tăng, Ni phát huy hơn nữa tinh thần phụng đạo, yêu nước, cùng chính quyền các cấp xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng tươi đẹp hơn.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện tin tưởng thời gian tới, chư tôn đức sớm hoàn thiện văn phòng hành chánh điện tử để Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng họp mặt và làm việc cùng với chư tôn đức lãnh đạo TƯGH.

Buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Phước

Buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Phước

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự tỉnh chỉ đạo Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố xác minh, thành lập các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, đặc biệt là các huyện có đông đồng bào dân tộc các dân tộc, để Phật tử có nơi sinh hoạt và tu tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày