Bình Phước: Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tiếp nhận 43 bài tham luận

Chư Ni Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm họp rà soát công tác tổ chức
Chư Ni Ban Tổ chức Đại lễ tưởng niệm họp rà soát công tác tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phân ban Ni giới T.Ư GHPGVN, cùng Phân ban Ni giới tỉnh sáng 8-3 đã họp rà soát công tác chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công, tại Văn phòng Phân ban Ni giới tỉnh - chùa Quang Minh, TP.Đồng Xoài.

Phiên họp dưới sự chủ trì của Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương chủ trì buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương chủ trì buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc cho biết phiên họp này nhằm rà soát lại các công tác đã được phân công, đẩy nhanh tiến độ, để chuẩn bị tốt cho Đại lễ sắp tới.

Đại lễ tưởng niệm dự kiến sẽ tổ chức vào hai ngày 22, 23-4-2023 (3, 4-3-Quý Mão) do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước đăng cai tổ chức.

Đại lễ với các hoạt động như: dâng hương, thắp nến tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Ni tiền bối hữu công, tọa đàm với chủ đề “Ni giới Bình Phước: Sự dấn thân và truyền trì Chánh pháp”, triển lãm nghệ thuật, văn nghệ, tặng học bổng và quà từ thiện…Dự kiến, Đại lễ với khoảng 1.000 đại biểu tham dự.

Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư điều phối chương trình thảo luận của buổi họp - Ảnh: Pb Ni giới tỉnh

Ni sư Thích nữ Huệ Đức, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư điều phối chương trình thảo luận của buổi họp - Ảnh: Pb Ni giới tỉnh

Dự kiến tổ chức tại 2 địa điểm: chùa Quang Minh (số 322, quốc lộ 14, P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài) và Trung tâm Văn hóa TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đường Hồ Xuân Hương, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài).

Sau khi lắng nghe các báo cáo, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương cho biết đến thời điểm này tất cả các tiểu ban đã kiện toàn 80% công việc đã được giao. Ni trưởng khuyến tấn chư Ni cùng nhau cố gắng, đoàn kết, hỗ trợ nhau để công tác chuẩn bị Đại lễ được diễn ra hoàn thành tốt đẹp.

Được biết, đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 43 bài tham luận và sẽ chọn 16 bài để trình bày tại tọa đàm “Ni giới Bình Phước: Sự dấn thân và truyền trì Chánh pháp” trong khuôn khổ của Đại lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày