Bình Phước: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Giác Đính tại tịnh xá Ngọc Chơn

Khóa lễ tụng kinh
Khóa lễ tụng kinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-4, tại tịnh xá Ngọc Chơn (thị xã Chơn Thành, Bình Phước), Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Tri sự phó Giáo đoàn VI đã tổ chức lễ tưởng niệm 36 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Đính viên tịch.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Điệp cùng 30 chư tôn đức Tăng và hơn 100 Phật tử đồng tham dự.

Sau khóa lễ tụng kinh buổi sáng, Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã có thời pháp thoại chia sẻ cùng đại chúng. Buổi trưa cùng ngày là lễ dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Đính tại giảng đường Giác Huệ. Tại đây, Đại đức Minh Hạnh đã thay mặt môn đồ pháp quyến trùng tuyên lại tiểu sử cuộc đời và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hòa thượng.

Thời pháp thoại của Thượng tọa Thích Giác Nhuận

Thời pháp thoại của Thượng tọa Thích Giác Nhuận

Theo đó, Hòa thượng Giác Đính đã để lại cho hàng hậu học nhiều bài học quý về sự tu học và phục vụ tha nhân. Cố Hòa thượng đã xây dựng rất nhiều ngôi Tam bảo ở các tỉnh thành để hàng Phật tử có nơi tu học, nương tựa tâm linh như: tịnh xá Ngọc Chơn, Ngọc Phước, Ngọc Ninh, Ngọc Long, Ngọc Định, tịnh thất Long Hoa,...

Tại buổi lễ, Phật tử Ngọc Lan cũng đã dâng lời tưởng niệm ân sư và phát nguyện tu học, củng cố đạo tràng để không phụ lòng thầy tổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày