Bổ nhiệm trụ trì chùa Trung Phước (H.Củ Chi)

GNO - Sáng 8-12, BTS GHPGVN huyện Củ Chi đã trang nghiêm tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Trung Phước (xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi).
5bn.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Chùa Trung Phước do cụ ông Huỳnh Văn Sách thành lập năm 1965, là một thảo am mà người dân quen gọi là chùa Đồng Mã, chùa Xóm Đồng tọa lạc tổ 7, ấp xóm Đồng, xã Tân Phú Trung trên phần đất gia tộc. Sau đó cụ Sách giao lại cho ông Huỳnh Văn Thục trông coi khi cụ tuổi cao sức yếu.Trải qua thời gian chiến tranh, ông Thục ra sức vận động gia tộc cùng chung tay xây dựng lại bằng vật liêu xi măng cốt thép và đặt tên là chùa Trung Phước. Chùa hoàn thành với ba hạng mục là chánh điện, hậu tổ, đông đường và khu nhà bếp. Sau khi ông Thục mất, chùa do ông Huỳnh Văn Dụ đứng ra trông coi nhang khói, theo thời gian cũng như bị ảnh hưởng bởi chiến tranh chùa bị hư hại nhiều.Đến năm 2009, ông Dụ được sự ủng hộ của bà con gia tộc, kiến thiết động thổ trùng tu xây dựng lại ngôi chùa Trung Phước. Cả gia tộc họp bàn thống nhất, đồng thời có đơn thỉnh nguyện bổ nhiệm trụ trì chùa Trung Phước cho NS.Thích nữ Chúc Thành kế thừa, phát huy ngôi Tam bảo.Ni sư thấy mình tuổi cao sức yếu, thân lại nhiều bệnh duyên nên mời SC.Thích nữ An Phước về chùa cùng nhau quản lý, điều hành Phật sự cho đến nay.
3bn.jpg
HT.Thích Huệ Văn, Phó BTS Phật giáo TP thay mặt trao con dấu đến SC.Thích nữ An Phước
SC.Thích nữ An Phước sinh - tân trụ trì năm 1971 tại Long Khánh, Đồng Nai. Ngày 28-4-1990 được HT.Thích Tắc Huê, viện chủ chùa Pháp Hội, Q.10, TP.HCM cho xuống tóc xuất gia. Năm 1994, Sư cô thọ Sa-di-ni; năm 1996 thọ Tỳ-kheo-ni giới tại giới đàn chùa Thiên Phước, tỉnh Long An.Sư cô học qua Trung cấp Phật học, Cao đẳng Phật học và tốt nghiệp Cử  nhân Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM năm 2005.Từ năm 2009, về điều hành Phật sự tại chùa Trung Phước, Sư cô chấp hành theo đúng Nội quy ban Tăng sự, pháp luật nhà nước và tham gia công tác từ thiện, phúc lợi, an sinh xã hội, đồng hành xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, thăm tặng quà đến các mẹ Việt Nam anh hùng...

2bn.jpg
HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện Củ Chi trao quà chúc mừng

4bn.jpg
SC.Thích nữ An Phước phát nguyện - Ảnh: Ban TT TT huyện Củ Chi

Tại buổi lễ, Sư cô tân trụ trì nhận được nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng từ chư tôn đức và các cấp chính quyền.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày