Bổ nhiệm trụ trì chùa Vĩnh An

GNO - Ngày 20-4, tại chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đã trang nghiêm diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Trí Thuận và cung thỉnh HT.Thích Như Niệm đương vi viện chủ.

P1010073.JPG

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có chư tôn đức: HT.Thích Huệ Thành, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban TTXH T.Ư; HT.Thích Tịnh Hạnh, UV HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Lệ Linh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Huệ Tấn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp Chế BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Giác Mãn, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỏ Cày Nam kiêm Trưởng ban tổ chức lễ cùng sự hiện diện của chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN các huyện trong tỉnh Bến Tre.

Về phía chính quyền có ông Trịnh Văn Y, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Lê Phi Bằng, tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; bà Lê Thanh Trang, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Ni, Phó trưởng ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre cùng đại diện các ban ngành đoàn thể đến dự.

P1010079.JPG
ĐĐ.Thích Trí Thuận nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vĩnh An

Chùa Vĩnh An là một ngôi cổ tự hơn 200 năm do dân làng tạo dựng, có tên xưa kia là Mục Đồng. Tại đây cũng là nơi đã từng che giấu, nuôi dưỡng cán bộ trong hai thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hôm nay với lòng thành kính của bà con Phật tử tại bổn tự HT.Thích Như Niệm nhận lời đảm nhiệm cương vị viện chủ và ủy nhiệm trụ trì có thời hạn cho ĐĐ.Thích Trí Thuận thay Hòa thượng lo công tác Phật sự tại bổn xứ.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện chiêu, Chánh thư ký  BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre đã tuyên đọc Quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Thích Trí Thuận và cung thỉnh HT.Thích Như Niệm đương vi viện chủ. 

ĐĐ.Thích Trí Thuận đã dâng lên lời phát nguyện khi đón nhận nhiệm vụ mới này. Với tâm nguyện “hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp”, Đại đức hứa sẽ thực hiện đúng Hiến chương của Giáo hội đề ra, noi gương các bậc cao Tăng thiền đức hết lòng phụng sự cho Phật giáo nơi đây, đưa giáo lý đạo Phật truyền trao tới mọi tầng lớp tín đồ Phật tử…

P1010074.JPG
ĐĐ.Thích Trí Thuận phát nguyện nhận nhiệm vụ

P1010071.JPG
Phật tử phát nguyện cùng thầy trụ trì chăm lo ngôi Tam bảo

Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của chư tôn Hòa thượng chứng minh, HT.Thích Lệ Linh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre đã có lời đạo từ chia sẻ với toàn thể đại chúng.

Trong lời đạo từ, Hòa thượng sách tấn Đại đức tân trụ trì hãy thực hiện tốt nhiệm vụ của người “Trụ Pháp vương gia, trì Như Lai tạng”, chuyên tâm hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử tu học.

Đặc biệt, Hòa thượng mong Đại đức hãy tập trung hoằng pháp cho giới trẻ, để xóa đi định kiến “Trẻ vui nhà, già vui chùa” lâu nay, bởi tuổi trẻ chính là hạt giống của Phật pháp trong tương lai. Hòa Thượng cũng mong, chính quyền sở tại sẽ tạo thuận duyên giúp đỡ Đại đức trụ trì hoàn thành tâm nguyện người con Phật, chuyên tâm tu học, trau dồi giáo pháp, để Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển trong tương lai. 

P1010087.JPG
HT.Thích Như Niệm (giữa) được cung thỉnh làm viện chủ chùa Vĩnh An

P1010085.JPG

HT.Thích Tịnh Hạnh tặng quà chúc mừng

P1010090.JPG
HT.Thích Như Niệm nhận quà chúc mừng - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày