Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và hành chánh Giáo hội đến chư Tăng các tự viện Nam tông Khmer

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và hành chánh Giáo hội cho chư Tăng các tự viện Phật giáo Nam tông Khmer
Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và hành chánh Giáo hội cho chư Tăng các tự viện Phật giáo Nam tông Khmer
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-8, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và hành chánh Giáo hội cho trụ trì các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.HCM và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ đã được diễn ra tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM).
Tiến sĩ Đỗ Văn Học, Trưởng bộ môn Lưu trữ học - Quản trị Văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM nói về "Kỹ năng soạn thảo văn bản"

Tiến sĩ Đỗ Văn Học, Trưởng bộ môn Lưu trữ học - Quản trị Văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM nói về "Kỹ năng soạn thảo văn bản"

Buổi giảng đầu tiên vào chiều nay do Tiến sĩ Đỗ Văn Học, Trưởng bộ môn Lưu trữ học - Quản trị Văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trình bày với chủ đề “Kỹ năng soạn thảo văn bản”. Theo đó, các văn bản hành chánh, văn bản quản lý nhà nước, tính khuôn mẫu trong văn bản hành chánh, thể thức văn bản, kỹ thuật văn bản, các loại văn bản hành chánh theo quy định... được giới thiệu đến các vị tham dự.

Chư tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer tham dự khóa bồi dưỡng

Chư tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer tham dự khóa bồi dưỡng

Đại diện Ban Tổ chức, Đại đức Châu Hoài Thái cho biết, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự và hành chánh cho chư Tăng là trụ trì, Phó trụ trì, quản tự và Ban Hộ tự các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Do đó, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer TP.HCM và Đông Nam Bộ tổ chức khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và hành chánh Giáo hội.

Chư tôn đức TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ tham dự

Chư tôn đức TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ tham dự

Theo đó, chương trình khóa bồi dưỡng từ ngày 26 đến 28-8-2022, với các nội dung: Nghi lễ các hệ phái (do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trình bày); Kỹ năng lãnh đạo quản lý tự viện (Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM); Luật tín ngưỡng Tôn giáo (ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam – Ban Tôn giáo Chỉnh phủ); Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về người Khmer và Phật giáo Nam tông (ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam - Ủy ban Trung ương MTTQVN); Nội quy Ban Tăng sự Trung ương (Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương).

Lắng nghe và ghi chép

Lắng nghe và ghi chép

Khóa bồi dưỡng từ ngày 26 đến 28-8-2022 tại chùa Candaransi, quận 3

Khóa bồi dưỡng từ ngày 26 đến 28-8-2022 tại chùa Candaransi, quận 3

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày