BR-VT: Đại giới đàn Bảo Tạng khảo hạch Giới tử

GNO - Chiều nay, 15-11 (9-10-Mậu Tuất), hơn 1.300 Giới tử đã vân tập tại Tuyển Phật trường - Vạn Phật Quang Đại Tòng Long (thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) tham gia kỳ khảo hạch nhằm đủ điều kiện thọ giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng PL.2562 - DL.2018 do BTS GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức.

IMG_8797.JPG
Chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Giám khảo

Quang lâm chứng minh kỳ khảo hạch có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng Ban tổ chức kiêm Chánh chủ khảo; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Phó ban Tổ chức kiêm Phó Chánh chủ khảo; TT.Thích Thiện Thuận, Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT, Phó ban tổ chức kiêm Phó Chánh chủ khảo cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Tổ chức Đại giới đàn, Hội đồng Giám khảo, Ban Giám khảo Giới tử, Ban Giám thị… đã quang lâm chứng minh kỳ khảo hạch tại Tuyển Phật trường.

IMG_8810.JPG
HT.Thích Quảng Hiển phát biểu trước kỳ khảo hạch giới tử

Sau lời tuyên bố lý do, HT.Thích Quảng Hiển đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giới luật: “Giới là tối thắng mạng”, vì chính giới sẽ sinh ra giới - thân - huệ - mạng và là nguồn mạch của Phật pháp. “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn”, Hòa thượng nêu lên hai thắng duyên khi các Giới tử được đặt chân vào Tuyển Phật trường: Sinh ra thân người được trọn vẹn sáu căn và có thân người đầy đủ phước đức, trí tuệ được xuất gia học đạo, dự vào hàng ngũ xuất gia

TT. Thích Thiện Thuận, thay mặt Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thông qua thể lệ kỳ khảo hạch, những điều nên và không nên làm đối với Giới tử để kỳ thi tuyển diễn ra trang nghiêm và minh bạch.

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa chính thức cắt mở đề thi trước sự chứng minh của chư tôn đức và sự hiện diện của hơn 1.300 Giới tử. Đúng 14 giờ 30, hơn 1.300 Giới tử Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Sa-di-ni thuộc Hệ phái Bắc tông và Khất sĩ bắt đầu bước vào kỳ khảo hạch.

DSC_0408.JPG

ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa tháo phong bì đề thi luận

Tại Tuyển Phật trường Đại Tòng Lâm, Ban Giám khảo chính thức khảo hạch Giới tử Tăng, Giới tử Ni khảo hạch tại Giới trường Ni viện Thiện Hòa. Từng Giới tử lần lượt đối trước Ban Giám khảo nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Nội dung khảo thí có bốn phần: kinh, luật, luận và giáo sử.

Giới tử Tỳ-kheo Thích Lai Hùng cho biết, nội dung năm nay tương đối khó nhưng khi chuyên tâm học thuộc thì đây sẽ là nền tảng vững chắc cho bản thân sau này.   

IMG_4210.JPG
Ban Giám khảo khảo hạch trực tiếp giới tử

IMG_4214.JPG

Giới tử Tăng tham dự khảo hạch trực tiếp

ĐĐ.Thích Nguyên Thái, Giám khảo giới tử Tăng của Đại giới đàn Bảo Tạng cho biết: “Buổi khảo hạch hôm nay rất minh bạch, Ban Giám khảo làm việc nghiêm túc, công tâm, các Giới tử cũng thể hiện được sự thật học và sự khát khao cầu giới. Tôi tin chắc rằng, sau Đại giới đàn các Giới tử không những trọn vẹn về giới pháp mà còn được trang bị tương đối về kiến thức Phật học”.

XTP_2360.JPG
Ban Giám khảo tại Giới trường Ni viện Thiện Hòa

XTP_2357.JPG

Chư tôn đức Ban Giám khảo Ni khảo hạch giới tử Ni

IMG_4156.JPG
Giới tử cung nghinh chư tôn đức quang lâm giới trường giáo giới

Chiều nay, hơn 1.300 giới tử xuất gia đã vân tập Đại giới đàn Đại Tòng Lâm để nghe TT.Thích Thiện Thuận giáo giới. Đại giới đàn Bảo Tạng sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai, Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Ban TTTT Phật giáo BR-VT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày