BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết các cơ quan

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh do HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tỉnh ủy, HĐND; UBND; UBMTTQVN  và các sở, ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

inh (1).jpg
Chúc Tết tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Ảnh: Chùa Bằng

Tại các nơi trên, HT.Thích Bảo Nghiêm thay mặt Ban Trị sự báo cáo tóm tắt về những thành tựu Phật sự của Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua, và trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo các cơ quan đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ để  công tác Phật sự  hoàn thành tốt nhiệm vụ do Giáo hội giao phó.

Dịp này, HT.Thích Bảo Nghiêm cũng đã chúc Tết đến lãnh đạo tỉnh, cán bộ, công chức, nhân dân, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh có một năm mới tốt đẹp và tiếp tục giúp đỡ Giáo hội thực hiện tốt các hoạt động theo đúng Hiến chương của GHPGVN.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông  Nguyễn Thanh Bình, Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh,  đánh giá cao những  thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua.  Giáo hội đã có nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo tích cực giúp đỡ vùng lũ lụt, những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

inh (2).jpg
Chúc Tết tại UBND tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: Chùa Bằng

Ông cũng momh muốn GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều hoạt động bổ ích, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước để cùng hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh hoạt động theo theo Hiến pháp và pháp luật Nhà nước.

Ông kính chúc toàn thể Tăng Ni và Phật tử có một năm mới vui vẻ, an lành, cùng đón xuân mới đại đoàn kết.                                                                                     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày