BTS Q.10 tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Ấn Quang

GNO - Buổi lễ mở đầu với nghi thức niệm Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, nhập từ bi quán.

Theo đó, chiều nay, 14-4 ÂL (18-5), BTS GHPGVN Q.10 đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 tại chùa Ấn Quang (Q.10).

0 danhdanh05.JPG


Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm dự lễ Phật đản

HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Q.7, Q.6, Q.Tân Bình và chư Tăng Ni, Phật tử Q.10.

Ngoài ra còn có ông Phạm Văn Thoại, Chủ tịch HĐND Q.10; ông Bùi Thế Hải, Phó Chủ tịch UBND Q.10, cùng đại diện các cấp lãnh đạo Q.10 và phường 9 sở tại.

0 danhdanh09.JPG
TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo TP tặng hoa chúc mừng

Tiếp đó, HT.Thích Như Tín đã tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 của Đức pháp chủ GHPGVN.

Diễn văn Đại lễ Phật đản PL.2563 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS do TT.Thích Nhật Thiện, Trưởng BTS GHPGVN Q.10, Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc.

0 danhdanh13.JPG


Dâng vật phẩm cúng dường của GĐPT Giác Hạnh, Q.10

Đại diện chính quyền, ông Đoàn Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.10 đã phát biểu đánh giá cao những hoạt động Phật sự góp phần an sinh xã hội mà Phật giáo quận đã làm được.

Ông cũng đề nghị, trong thời gian tới chư tôn đức Phật giáo triển khai đến Phật tử, chư Tăng Ni nắm rõ về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với cơ quan chức năng quản lý tốt tự viện, Tăng Ni trong quận; tăng cường giao lưu với các tôn giáo bạn trong quận; tiếp tục chăm lo đời sống cho bà con còn khó khăn.

0 danhdanh07.JPG
HT.Thích Như Tín tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản

0 danhdanh12.JPG
Ông Đoàn Hồng Hiệp nhận tịnh tài ùng hộ quỹ Vì người nghèo của quận

0 danhdanh01.JPG
Nghi thức cúng dường Đản sinh

Trong buổi lễ, BTS GHPGVN Q.10 cũng đã trao 20 triệu đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo trong quận.

Tiếp đó, nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 diễn ra trang nghiêm.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày