Cà Mau: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, ra mắt các cơ quan lãnh đạo tỉnh sau khi kiện toàn nhân sự

Hòa thượng Thạch Hà phát biểu trong buổi gặp gỡ tại UBND tỉnh Cà Mau
Hòa thượng Thạch Hà phát biểu trong buổi gặp gỡ tại UBND tỉnh Cà Mau
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-10, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau (mới) đã đến thăm, ra mắt các cơ quan lãnh đạo tỉnh sau khi kiện toàn nhân sự.
Quang cảnh buổi gặp mặt tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau
Quang cảnh buổi gặp mặt tại Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau

Đoàn do Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn; cùng đi có Thượng tọa Thích Phước Lợi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (đặc trách khu vực tỉnh Cà Mau cũ); Hòa thượng Tăng Sa Vong, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh (đặc trách hệ phái Nam tông Khmer tỉnh Bạc Liêu cũ); Đại đức Thích Phước Hạnh, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Thiện Năng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự.

Đón tiếp đoàn tại các cơ quan có ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng quý vị là trưởng, phó các phòng, ban chuyên trách trực thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu
Ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

Tại mỗi điểm đến, đại diện đoàn, Hòa thượng Thạch Hà, Hòa thượng Tăng Sa Vong và Thượng tọa Thích Phước Lợi có lời chúc sức khỏe, tri ân đến lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh Cà Mau trong thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ Ban Trị sự 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau (cũ) hoàn thành tốt công tác Phật sự, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiện toàn tổ chức sau khi hợp nhất hai đơn vị Phật giáo trên.

Lãnh đạo GHPGVN tỉnh Cà Mau cũng khẳng định Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp nhằm thúc đẩy các hoạt động Phật sự ngày càng phát triển hơn, cùng đóng góp thiết thực cho xã hội và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, để công tác Phật sự trong thời gian tới được thành tựu mỹ mãn.

Thăm lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau
Thăm lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau

Đại diện lãnh đạo chính quyền, các cơ quan, ban ngành tỉnh có lời chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã kiện toàn nhân sự. Quý lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao những thành quả Phật sự mà Phật giáo hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu (cũ) đã đạt được cũng như việc nhanh chóng ổn định công tác tổ chức sau hợp nhất 2 tỉnh, để các hoạt động Phật sự thời gian tới được thuận lợi, nhất quán và mong rằng Ban Trị sự tỉnh Cà Mau mới cố gắng phấn đấu hơn trên nền tảng của những thành tựu trong thời gian qua, để đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh; đồng thời, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng dân tộc, để Phật giáo tiếp tục phụng sự Đạo pháp, phục vụ nhân sinh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Hòa thượng Thạch Hà tặng quà đến lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau
Hòa thượng Thạch Hà tặng quà đến lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau

Dịp này, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đã trao tặng cho nhau những phần quà ấm áp nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Gia trưởng Citta: Cư sĩ mẫu mực

Gia trưởng Citta: Cư sĩ mẫu mực

NSGN - Vào một dịp nọ, vì lợi ích cho chư Tăng, Đức Phật nêu tên 21 vị cư sĩ (upāsaka) ưu tú đã đạt được các đạo quả giải thoát.
Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803)

Hải Lượng Ngô Thì Nhậm (1746-1803) với sự phục hưng tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

NSGN - Ngô Thì Nhậm là một tài năng đa dạng, uyên bác trong nhiều lĩnh vực, một danh nhân văn hóa của dân tộc, một tác gia văn học lớn của văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII. Ông đã có những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, triết học, văn học, giáo dục, quân sự, chính trị, ngoại giao.
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương cứu trợ đồng bào tỉnh Cao Bằng

Phân ban Ni giới T.Ư kêu gọi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10

GNO - Ngày 3-10, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư đã có tâm thư kêu gọi chư Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường; các Phật tử, mạnh thường quân, các doanh nghiệp đóng góp cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

Thông tin hàng ngày