Cà Mau: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúc Tết các cơ quan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-1, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cà Mau kết hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thạch Hà - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà chúc Tết lãnh đạo các cơ quan.

Bên thềm Tết Nhâm Dần, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Cà Mau kết hợp cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Hòa thượng Thạch Hà - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà chúc Tết lãnh đạo phòng An ninh nội địa Công an tỉnh; HĐND, UBND, Ban Dân vận, phòng Nội vụ, Công An TP.Cà Mau.

Bà Lê Kiều Oanh cảm ơn đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Bà Lê Kiều Oanh cảm ơn đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tại các cơ quan, lãnh đạo TP.Cà Mau có bà Lê Kiều Oanh, Thượng tá, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Cà Mau; ông Tăng Vũ Em, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cà Mau; ông Trần Trường Nguyên, Phó Chánh Văn phòng UBND TP; ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó Trưởng phòng nội vụ TP; bà Trần thị Như Hồng, Phó Đội trưởng an ninh, Công an TP.Cà Mau.

Thay mặt đoàn lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Hòa thượng Thạch Hà đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành đã quan tâm giúp đỡ cho các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh, TP.Cà Mau.

Nhân mùa xuân năm mới sắp đến, Hòa thượng gửi lời chúc lãnh đạo Thành ủy và các phòng, ban, ngành cơ quan tỉnh, TP.Cà Mau năm mới sức khỏe dồi dào và đón một mùa xuân an lạc, hạnh phúc.

Qua đây, Hòa thượng cũng chia sẻ những thành tựu về công tác Phật sự trong thời gian qua của Phật giáo tỉnh nhà.

Hòa thượng Thạch Hà đại diện đoàn chúc Tết các cơ quan

Hòa thượng Thạch Hà đại diện đoàn chúc Tết các cơ quan

Lãnh đạo tại các cơ quan cũng ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian qua đã cùng đồng hành giúp người dân vượt qua khó khăn và tích cực phòng chống dịch. Trên tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, mong Phật giáo tỉnh sẽ chung tay hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, ấm no hạnh phúc, tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày