Cà Mau: Tổng khai giảng khóa An cư lần thứ 31

GNO - Sáng 2-6 (19-4 ÂL), tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, BTS đã trọng thể tổ chức ltổng khai giảng khoá An cư kiết hạ lần thứ 31 - PL.2562.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Huệ Thành, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; HT.Thạch Hà, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS tỉnh cùng chư tôn đức lãnh đạo BTS tỉnh hội, thành hội và huyện hội.

camau6.jpg


Quang cảnh buổi lễ

Trong đợt An cư kiết hạ lần này, trên địa bàn tỉnh có gần 150 hành giả An cư ở 2 điểm trường hạ: điểm 1, ở tổ đình Sắc tứ Quan Âm cổ tự (chùa Phật Tổ) - nơi đặt Văn phòng BTS tỉnh - phường 4, TP.Cà Mau; điểm 2, tại chùa Kim Sơn - phường 6, TP.Cà Mau.

Mở đầu buổi lễ, TT.Thích Phước Minh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau đọc diễn văn khai giảng khoá An cư. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Phước Hạnh, Chánh Thư ký BTS thông qua kế hoạch tổ chức, thời khoá biểu và nội quy sinh hoạt trong các trường hạ.

Về chương trình học trong 3 tháng mùa hạ, TT.Phước Nguyên, UVTT HĐTS, Phó BTS tỉnh thay lời Ban giảng huấn thông tin tại buổi lễ.

ĐĐ.Thích Trí Thiện đại diện chư Tăng Ni hành giả An cư dâng lời phát nguyện tu học tinh tấn trong 3 tháng mùa hạ. Sau đó, TT.Thích Huệ Thành ban lời đạo từ sách tấn hành giả an cư.

camau4.jpg
Chư hành giả phát nguyện tu học trong 3 tháng An cư

camau3.jpg
HT.Thích Huệ Thành và HT.Thạch Hà trao giáo chỉ tấn phong
giáo phẩm và tặng hoa chúc mừng chư Ni vừa được tấn phong

Nhân dịp này, BTS tỉnh cũng đã trao giáo chỉ tấn phong cho 7 vị Sư cô được HĐCM tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư. Quyết định này được HT.Thạch Hà tuyên đọc tại buổi lễ và được TT.Huệ Thành thay mặt trao.

Kết thúc buổi lễ, TT.Phước Lợi, Phó BTS tỉnh phát biểu cảm tạ.

Diệu Cúc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày