Các tự viện tại Bình Định hỗ trợ bà con khó khăn ảnh hưởng bởi mưa bão, ngập lụt

Chư Tăng, Phật tử chùa Phú Thọ, TP.Quy Nhơn chia sẻ đến những gia đình bị ảnh lưởng ngập lụt
Chư Tăng, Phật tử chùa Phú Thọ, TP.Quy Nhơn chia sẻ đến những gia đình bị ảnh lưởng ngập lụt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thời gian qua, mưa lũ đã gây ngập cục bộ diện rộng tại các phường ngoại thành của TP.Quy Nhơn (Bình Định), dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến đời sống bà con khu vực ngập lụt vô cùng khó khăn.
Kịp thời tặng những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Kịp thời tặng những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, mưa lũ đã gây ngập cục bộ diện rộng tại các phường ngoại thành của TP.Quy Nhơn (Bình Định), dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn hơn, với tinh thần từ bi của đạo Phật, nhằm kịp thời chia sẻ với người dân, các cơ sở tự viện TP.Quy Nhơn đã tổ chức tặng quà hỗ trợ bà con khắc phục sau lũ lụt.

Theo đó, ngày 2-12, tại chùa Phú Thọ (khu phố 7, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn), Thượng tọa Thích Thị Tấn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.Quy Nhơn, trụ trì chùa Phú Thọ cùng các Phật tử đã tặng 100 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm đến người dân bị thiệt hại do bị nước ngập, tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Thăm hỏi, chia sẻ kịp thời đến những hoàn cảnh khó khăn

Thăm hỏi, chia sẻ kịp thời đến những hoàn cảnh khó khăn

Tại chùa Nam Thạnh (phường Trần Quang Diệu) vào chiều ngày 4-12, sau đợt lũ khiến nước ngập sâu vô tới trong chùa gần 0,6 - 0,8m nhưng Đại đức Thích Đồng Nhất, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Quy Nhơn, thường trú chùa Nam Thạnh cũng kịp thời vận động các mạnh thường quân tặng 100 phần quà kịp thời tặng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do lũ lụt, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Trước đó, chùa Giác Hải (xã Nhơn Lý) đã tặng 225 phần quà đến bà con nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19, mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng.

Trong khi lũ lên ngập nhiều nhà dân, chùa Hưng Phước cũng đã kịp thời cứu trợ nhu yếu phẩm đến bà con, giúp vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Làm sao cân bằng giữa mong muốn hợp lý và tham lam vô độ?

GNO - Lúc sinh thời, ông nội tôi hay kể chuyện này: Có ông quan nọ luôn ra sức thu vén cho gia đình mình bằng cách bóc lột người dưới, vơ vét của công, ép người khác hối lộ…, rồi trở nên giàu có. Người con của ông bất bình nên thường xuyên can ngăn nhưng ông không nghe.

Thông tin hàng ngày