Cần Thơ: Hòa thượng Mai Xe tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai (2021-2026)

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026
Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-10, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai - chùa Vạn Đức (xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) đã trọng thể diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội có sự chứng minh và tham dự của chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các quận, huyện, trụ trì các tự viện trên địa bàn cùng đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Cần Thơ, các sở, ban ngành địa phương.

Phát biểu khai mạc đại hội, Hòa thượng Mai Xe, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai cho biết sự đoàn kết của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong huyện đã giúp Ban Trị sự Phật giáo huyện hoàn thành tốt mọi hoạt động Phật sự mà Giáo hội giao phó trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội và đất nước.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Tại đại hội, Sư cô Thích nữ Như Tâm, Chánh Thư ký Phật giáo huyện Thới Lai đã báo cáo tổng kết Phật sự 5 năm qua.

Theo đó, Thới Lai là huyện nông thôn mới, có tổng số cơ sở tự viện là 9 cơ sở (trong đó gồm 5 chùa Nam Tông Khmer, 3 chùa Bắc tông và 1 tịnh xá) với số lượng Tăng Ni là 37 vị.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 tổng trị giá các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo huyện hơn 10 tỷ đồng.

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni, tập thể và cá nhân tiêu biểu đại diện các chùa trong huyện Thới Lai đã đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ, Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ và huyện Thới Lai.

Chư tôn đức Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 vị. Hòa thượng Mai Xe tiếp tục đảm nhận chức Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Ban đạo từ, Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ đã đánh giá cao những thành tựu đạt được của Ban Trị sự Phật giáo huyện Thới Lai trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Hòa thượng mong rằng nhiệm kỳ tới, tân Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cố gắng hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự mà Giáo hội giao phó, tích cực vận động tín đồ Phật tử tu học đúng chánh pháp, thực hiện theo đường lối của Đảng với phương châm "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày