Canada: Phật tử phương Tây đón giao thừa trong tĩnh lặng

Giác Ngộ - Vào đêm cuối cùng của năm 2010, tại Trung tâm thiền Shambhala Vancouver, nhiều Phật tử cùng đông đảo người phương Tây đã tập trung để chuẩn bị đón giao thừa. Nghi thức đón giao thừa được bắt đầu với khóa tọa thiền từ 8 giờ tối, tiếp theo đó là khóa tụng niệm theo nghi thức của Phật giáo Tây Tạng và đúng vào lúc giao thừa, họ đã đánh lên 108 tiếng chuông để đón mừng năm mới 2011.  

Trung tâm thiền Shambhala Vancouver tọa lạc tại đường Heather, thuộc đại lộ thứ 17 của thành phố Vancouver, Canada. Trung tâm thường không tổ chức đón giao thừa theo tết Dương lịch, mà chỉ tổ chức đón mừng năm mới theo lịch của Tây Tạng. Nếu tính theo Dương lịch thì năm mới theo lịch Tây Tạng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 của năm 2011. Việc đánh 108 tiếng chuông có sự liên quan đến số lượng hạt trong xâu chuỗi của người Tây Tạng (một xâu chuỗi của người Tây Tạng thường có 108 hạt). 108 hạt trong một xâu chuỗi có ý nghĩa biểu trưng cho quá trình tu tập cầu chứng 108 phép tam muội và dứt trừ 108 phiền não.

Trong khi nhiều người đếm ngược thời gian cho đến thời khắc bắt đầu của năm 2011 với nhiều nhạc cụ và ca hát náo nhiệt, một nhóm nhỏ biệt lập của người dân thành phố Vancouver đón mừng năm mới trong sự tọa thiền tĩnh lặng cùng với tiếng tụng niệm thanh thoát theo nghi thức Phật giáo Tây Tạng.

wwwnm.jpeg

Đây là lần đầu tiên công chúng được tham dự cùng với các thành viên của Trung tâm thiền Shambhala Vancouver để đón giao thừa thông qua những nghi thức, phương pháp tu tập của Phật giáo. Đấy là những nghi thức, phương pháp tu tập được tiến hành đều đặn vào ngày rằm và ngày mồng một mỗi tháng tại trung tâm.

Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện đón năm mới này được tổ chức cho các thành viên của trung tâm. Nhiều người trong số họ đã trưởng thành từ trung tâm này và họ muốn cảm nhận thời khắc giao thừa của văn hóa đón mừng năm mới nhưng vẫn thực tập thiền theo truyền thống của Shambhala.

Trung tâm thiền Shambhala Vancouver có một tòa nhà thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, đây là nơi tổ chức khóa thiền miễn phí vào mỗi tối thứ Tư hang tuần. Theo lời của ông Susan Chapman, vị giáo thọ của trung tâm, khóa thiền của trung tâm ngày càng được nhiều người quan tâm, cụ thể là đối với những người đang tìm kiếm các phương pháp để thư giản và giải tỏa những căng thẳng từ cuộc sống quá nhiều bận rộng và áp lực hiện tại. Trung tâm có khoảng 100 thành viên tham gia thường xuyên. Với những sự kiện tổ chức ngoài trời thì có nhiều người tham gia hơn. Thông qua những khóa tu học này, mọi người sẽ biết cách để thực tập thiền một cách đúng đắn.

Ông Chapman nói thêm: “Trung tâm dạy cho mọi người những phương pháp hành thiền đơn giản, nhưng sự hướng dẫn ấy giúp họ biết cách để quán chiếu nội tâm của mình, tiếp xúc và làm chủ tâm thức của mình, không để cho tâm bị chạy theo những dòng tư tưởng hoặc những cảm xúc”.

Trung tâm thiền Shambhala Vancouver là một phần trong hệ thống những trung tâm thiền tập của cộng đồng Shambhala Quốc tế. Cộng đồng này được Thiền sư Chogyam Trungpa Rinpoche, người Tây Tạng, thành lập vào năm 1973. Hiện này thì cộng đồng này đang được Thiền sư Sakyong Mipham Rinpoche lãnh đạo.  Đường hướng của Shambhala được xây dựng dựa trên trí tuệ, từ bi và tỉnh thức, ba phẩm chất có được từ pháp tu chánh niệm tỉnh giác.

Ông Chapman bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng nhiều người đang khám phá sự chánh niệm và họ nhận thấy rằng chánh niệm đem đến cho họ những cảm nhận ý nghĩa hơn và tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống mà trước đây, với lối sống hời hợt họ chưa bao giờ tiếp xúc được. Thực tập chánh niệm và tỉnh giác là một phương pháp ngập tràn niềm vui, đánh thức tâm hồn con người và khiến cho mọi người hạnh phúc, an vui hơn trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày