Chị Kiều & căn bệnh ung thư phổi

GN - Chị Trần Thị Kiều, sinh năm 1971 (ảnh), cư ngụ tại ấp An Tập, xã Thiện Mỹ,  huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Gia đình chị Kiều thuộc hộ nghèo có 5 nhân khẩu, hai lao động chính là chị và chồng.

  DOAN THI KIEU.JPG

 Chị Kiều  

Tuy nhiên, do sức khỏe kém, chị Kiều không lao động được, tất cả sinh hoạt gia đình đều nhờ vào đồng tiền ít ỏi kiếm được của chồng làm nghề chạy xe ôm.

Vừa qua, sức khỏe kém, chị đi điều trị tại nhiều bệnh viện trong tỉnh nhưng không thuyên giảm. Tại Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM),  bác sĩ cho biết chị bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Bệnh của chị phải điều trị lâu dài với thuốc đặc trị ngoài danh mục có giá rất cao.

Thế nhưng, gia đình chị hiện nay đã cạn kiệt, không còn gì có thể bán được. Chị Kiều tha thiết mong nhờ sự giúp đỡ của quý độc giả, những nhà hảo tâm để chị có cơ hội tiếp tục điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày