Chính thức nhận thêm đất mở rộng Việt Nam Quốc Tự

GNO - Chiều ngày 22-9, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến Văn phòng Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, quận 10, TP.HCM ký nhận phần đất kế bên Việt Nam Quốc Tự.

Theo đó, phần đất 7.201,5m2 kế bên Việt Nam Quốc Tự do UBND quận 10 bàn giao theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM dựa theo bản đồ cũng như trên thực địa.

 
ANh HA (2).jpg

Ông Nguyễn Đức Trọng chủ trì buổi họp

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM còn có HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Đại diện các ban, ngành hữu quan có ông: Lê Hoàng Vân, Phó trưởng Ban Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND quận 10; đại diện Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, lãnh đạo các phòng, ban quận 10; UBND phường 12, quận 10; Trung tâm Đo đạc Bản đồ TP.HCM.

 
ANh HA (3).jpg

Ông Nguyễn Tấn Mỹ, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 10 đọc quyết định
số 656/QĐ-UBND-M về việc thu hồi và bàn giao đất cho BTS GHPGVN TP.HCM

ANh HA (4).jpg

HT.Thích Thiện Tánh phát biểu cám ơn Thành ủy, UBND TP.HCM, UBND quận 10

Tại buổi ký kết, ông Nguyễn Tấn Mỹ, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 10 đọc quyết định số 656/QĐ-UBND-M về việc thu hồi và bàn giao đất cho GHPGVN TP.HCM do ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM ấn ký. 

Trước đó, vào dịp Phật đản PL.2558, Thành ủy, UBND TP.HCM đã giao thêm cho GHPGVN TP.HCM hơn 7.201,5m2 đất kế bên Việt Nam Quốc Tự để xây dựng chánh điện và các hạng mục công trình tại đây.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo đó, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND quận 10 đã chủ trì phiên họp bàn giao đất cho GHPGVN TP.HCM. 

Theo đó, UBND TP.HCM đã thu hồi phần đất tại số 240, đường 3 tháng 2, P.12, Q.10 (kế bên Việt Nam Quốc Tự giáp với rạp hát Hòa Bình) do Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, quận 10 đang quản lý, sử dụng để giao cho BTS GHPGVN TP.HCM, diện tích đất được giao là 7.201,5m2.

Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí số 119517/ĐĐBĐ ngày 12/9/2014 do Trung tâm đo đạc bản đồ (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) lập, có xác nhận của UBND quận 10 và BTS GHPGVN TP.HCM.

ANh HA (6).jpg

Ông Nguyễn Đức Trọng ký biên bản bàn giao đất cho GHGPVN TP.HCM

ANh HA (5).jpg
HT.Thích Thiện Tánh ký nhận bản đồ vị trí, ranh giới khu đất 7.201,5m2 

HT.Thích Thiện Tánh, đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu cám ơn Thành ủy, UBND TP.HCM, UBND quận 10, các ban, ngành liên quan đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo thành phố phát triển trong tinh thần tốt đạo đẹp đời.

TT.Thích Thanh Phong trình bày phương án kế hoạch xây dựng Việt Nam Quốc Tự và rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của UBND quận 10 trong công việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đặt đá khởi công xây dựng trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, ký nhận 7.201.5m2 đất trên bản đồ tại Văn phòng Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, BTS GHPGVN TP.HCM chính thức nhận thêm đất cho Việt Nam Quốc Tự trên thực địa.

ANh HA (7).jpg

Chư tôn đức đi khảo sát thực địa

ANh HA (8).jpg

Bốn cột mốc M1, M2, M3, M4 được cắm lên 4 góc khu đất 7.201,5m2, kể từ ngày 22-9-2014,
BTS GHPGVN TP.HCM đã chính thức được nhận khu đất kế bên Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày