Chư Ni chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè) tác pháp đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Chư Ni đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Pháp Võ
Chư Ni đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Pháp Võ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 16-5, chư Ni Ban Chức sự trường hạ chùa Pháp Võ (H.Nhà Bè, TP.HCM) đã tổ chức tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Chư Ni niêm hương bạch Phật

Chư Ni niêm hương bạch Phật

Buổi lễ với sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, cố vấn Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng sự tham dự của chư Ni hành giả trường hạ.

Đối thú tác pháp an cư

Đối thú tác pháp an cư

Tại chánh điện chùa Pháp Võ, chư Ni đã thực hiện niêm hương Tam bảo, Ni trưởng Thích nữ Như Thủy, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, tác pháp đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2568, sau đó chư Ni lần lượt tác pháp đối thú đại chúng, mở đầu mùa An cư kiết hạ.

Trường hạ chùa Pháp Võ là trường hạ tập trung cho hành giả Ni thuộc Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè. Ban Chức sự trường hạ cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Thủy làm Thiền chủ; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo làm Phó thiền chủ kiêm Hóa chủ trường hạ.

Chư Ni chư Ni tác pháp đối thú đại chúng, mở đầu khóa An cư kiết hạ

Chư Ni chư Ni tác pháp đối thú đại chúng, mở đầu khóa An cư kiết hạ

Được biết, trường hạ chùa Pháp Võ có 60 hành giả Ni, trong đó 45 hành giả nội thiền và 15 hành giả ngoại thiền. Trong ba tháng hạ An cư kiết hạ cấm túc, chư hành giả cùng nhau tu tập nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, tiến tu đạo nghiệp, thanh tịnh tự thân, trang nghiêm Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công đức là báu vật cao quý

Bản chất công đức

NSGN - Công đức là ý hướng phát sinh trong tâm bạn, bắt đầu từ ý nghĩ đầu tiên khi bạn muốn làm điều gì đó tốt đẹp. Ví dụ bạn quyết định đi chùa ngày hôm nay. Chính ý nghĩ đó là công đức phát khởi trong tâm.
Chùa Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh)

Quan hệ Ấn Độ và Việt Nam từ góc độ sức mạnh mềm ngoại giao văn hóa Phật giáo

NSGN - Trên nền tảng của chính sách “Hành động phía Đông”, sách lược ngoại giao văn hóa Phật giáo được Thủ tướng NarendraModi vận dụng như một sức mạnh mềm để đẩy mạnh những nối kết văn hóa và tâm linh giữa Ấn Độ và châu Á; từ đó, tạo nền tảng phát triển các mối quan hệ, gia tăng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Thông tin hàng ngày