Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ tác pháp an cư

GNO - Trong tinh thần nối truyền hạnh Phật - Tăng xưa và thực hiện thông bạch của Ban chỉ đạo An cư kiết hạ GHPGVN TP.HCM, tối 10-6-2017 (16-5 năm Đinh Dậu), chư tôn đức Tăng Hệ phái Khất sĩ đã làm lễ tác pháp An cư kiết hạ PL.2561 tại tịnh xá Trung Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
1tx.JPG
Chư tôn đức giáo phẩm đảnh lễ, tụng kinh tại lễ khai pháp

Quang lâm chứng minh có HT.Giác Tường, Ủy viên Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang và tịnh xá Trung Tâm; cùng sự tham dự của hành giả An cư kiết hạ từ 6 Giáo đoàn.

Sau nghi thức dâng hương, đảnh lễ, tụng kinh cúng dường Tam bảo, Hòa thượng Hóa chủ Hạ trường phát biểu khai mạc và có đôi lời nói về ý nghĩa mùa An cư, tinh thần “Sống chung tu học” của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

2tx.JPG
3tx.JPG


Chư Tăng của 6 Giáo đoàn đối thú, tác bạch an cư trước chư tôn Hòa thượng Chứng minh

TT.Minh Hóa, Thư ký Hạ trường đã cung an chức sự và Ban giảng huấn, đồng thời báo cáo về công tác chuẩn bị cho mùa an cư.

Hạ trường cung thỉnh quý HT.Giác Tường, HT.Giác Ngộ, HT.Giác Lai - Ban Chứng minh; HT.Giác Phúc - Thiền chủ; Phó Thiền chủ kiêm Giám luật - HT.Giác Giới; Hóa chủ hạ trường - HT.Giác Toàn; Phó Thiền chủ - HT.Giác Hà. Ban Giảng huấn thành kính cung thỉnh quý tôn đức giáo phẩm GHPGVN và chư tôn giáo phẩm Hệ phái.

Về số lượng hành giả an cư hiện diện trong đêm tác pháp an cư là 142 vị.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, lần lượt chư Tăng của 6 Giáo đoàn đã đối thú, tác bạch an cư trước chư tôn Hòa thượng Chứng minh.

4tx.JPG
HT.Thích Giác Toàn phát biểu khai mạc nói về ý nghĩa mùa An cư, tinh thần “Sống chung tu học”

5tx.JPG
HT.Thích Giác Tường ban đạo từ sách tấn

HT.Giác Tường đã thay lời chư Hòa thượng chứng minh ban đạo từ động viên, sách tấn đến chư hành giả trong khóa an cư: “Bắc Nam sum hợp một nhà. Tăng Ni kiết hạ lục hòa lo tu. Tu hành thoát khỏi ngục tù. Sau về thọ hưởng thiên thu Niết-bàn”.

Buổi khai khóa hạ kết thúc bằng bài kệ “Giới” trong tinh thần hòa hợp thanh tịnh:“Điều lành hãy gắng làm bia. Lánh xa điều ác, phân chia hai đường. Để tâm trong sáng như gương. Chẳng màng thế sự chẳng vương bụi trần”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày