Chư Tăng Ni Giáo đoàn VI thăm các tịnh xá ở miền Tây

Chư Tăng Ni Giáo đoàn VI tại tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long)
Chư Tăng Ni Giáo đoàn VI tại tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-4, Thượng tọa Giác Nhuận đã hướng dẫn đoàn gồm 35 chư Tăng Ni về thăm các tịnh xá ở miền Tây. 

Đoàn đã đến tổ đình Minh Đăng Quang (Vĩnh Long) đảnh lễ Hòa thượng Giác Giới, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, cố vấn Giáo đoàn VI. Hòa thượng đã sách tấn chư Tăng Ni cố gắng tu học, trau dồi giới - định - tuệ.

Tại tịnh xá Ngọc Thành (TP.Cần Thơ), đoàn đã thăm chư Tăng tại trú xứ và thuyết pháp cho hàng cư sĩ tại gia.

Tọa thiền tại tịnh xá Phước Huệ
Tọa thiền tại tịnh xá Phước Huệ

Ngày 7-4, tại tịnh xá Phước Huệ, (thị xã Tân châu, tỉnh An Giang, đoàn đã cùng nhau tham dự khóa tu “Sống chung tu học”. Buổi tối, sau thời thiền, chư Tăng Ni đã tham dự thời thiền trà, lắng nghe Hòa thượng Giác Điệp chia sẻ về ý nghĩa vô thường của kiếp sống ngắn ngủi để sách tấn mọi người nên chuyên cần tu tập .

Thiền hành tại tịnh xá Ngọc Châu
Thiền hành tại tịnh xá Ngọc Châu

Đoàn đã có mặt tại tịnh xá Ngọc Châu (thị xã Tân Châu, An Giang) vào ngày 8-4. Tại đây, chư Tăng Ni đã có thời khóa tụng giới theo truyền thống Hệ phái Khất sĩ...

Chia sẻ ý nghĩa về chuyến đi, Thượng tọa Giác Nhuận nhấn mạnh, đây là dịp để chư Tăng Ni thực tập con đường du hóa như thời Phật xưa, theo truyền thống của thầy tổ; tập sống chung, tu học với tinh thần lục hòa...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày