Chư Tăng Ni H.Hóc Môn tác pháp Tự tứ mãn hạ sau ba tháng an cư

Chư Tăng H.Hóc Môn tác pháp Tự tứ tại chùa Giác Nguyên
Chư Tăng H.Hóc Môn tác pháp Tự tứ tại chùa Giác Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-8, tại hạ trường chùa Giác Nguyên (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của chư Tăng trên địa bàn.
Đại chúng phát lồ sám hối

Đại chúng phát lồ sám hối

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn, Trưởng ban Tổ chức; cùng hơn 120 hành giả an cư tại hạ trường.

Sau khi niêm hương đảnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối, giữa đại chúng, Ni sư Thích nữ Tâm Thành và Ni sư Thích nữ Hiếu Liên đại diện trường hạ Ni chùa Phước Thiện, tịnh Xá Ngọc Điểm đối trước Đại Tăng mong cầu thỉnh pháp Tự tứ.

Hòa thượng Thích Thiện Minh và Thượng tọa Thích Minh Thanh đối thú Tự tứ

Hòa thượng Thích Thiện Minh và Thượng tọa Thích Minh Thanh đối thú Tự tứ

Tại buổi lễ, đại chúng đã trang nghiêm cử hành tác pháp Tự tứ. Sau đó, Thượng tọa Thích Minh Thanh đại lao tập thể Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn và chư hành giả an cư dâng lời tác bạch khánh tuế Hòa thượng Chứng minh.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Minh nhắc lại an cư kiết hạ là việc vô cùng quan trọng đối với người xuất gia. Đặc biệt trong xã hội hiện nay, người xuất gia cần phải tự trang nghiêm nơi thân mình, thể hiện qua cách đi, đứng, nằm, ngồi đều phải toát lên được sự oai nghi của người tu.

Hòa thượng Thích Thiện Minh sách tấn chư hành giả

Hòa thượng Thích Thiện Minh sách tấn chư hành giả

Cùng ngày, chư Ni tại trường hạ chùa Phước Thiện, tịnh Xá Ngọc Điểm cũng đã cử hành nghi thức tác pháp Tự tứ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Lưu niệm mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Lưu niệm mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568

* Tại trường hạ Ni chùa Phước Thiện:

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
Nhị vị Ni tưởng đối thú Tự tứ
Nhị vị Ni tưởng đối thú Tự tứ
Chư hành giả lần lượt 3 vị cầu pháp Tự tứ

Chư hành giả lần lượt 3 vị cầu pháp Tự tứ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày